Becamex IDC ủng hộ 25 tỷ đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 27/05/2021, 20:43 - Chia sẻ
Hưởng ứng Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Tổng Công ty Becamex IDC đã ủng hộ 25 tỷ đồng quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đây là những hành động thiết thực để hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch, nhất là tại các điểm nóng, khu cách ly, ổ dịch lớn của nước ta hiện nay.

Sáng 27.5, đã diễn ra Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh; Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc.

Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài... hãy tham gia đóng góp ủng hộ phòng chống dịch để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao bảng tấm lòng vàng nhân đạo cho đại diện Tổng Công ty Becamex IDC
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao bảng tấm lòng vàng nhân đạo cho đại diện Tổng Công ty Becamex IDC

Ngay sau khi Lễ phát động của Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc, tại điểm cầu Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC đã ủng hộ 25 tỷ đồng để chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc cho biết, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhiều doanh nghiệp, đông công nhân lao động từ các tỉnh, thành và kể cả chuyên gia, lao động nước ngoài. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị, từng người dân Bình Dương đã tích cực tham gia phòng, chống dịch nên đến thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản vẫn an toàn. Tuy nhiên trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện ổ dịch tại hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Bình Dương đã và đang lên kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh trong từng doanh nghiệp. Qua đợt phát động này, ông gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Tỉnh Bình Dương cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại diện Becamex IDC chia sẻ, thời gian qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Becamex IDC thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như: tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng học bổng toàn phần cho sinh viên là con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia ủng hộ đồng bào gặp thiên tai tại các tỉnh bạn; tặng nhà ở xã hội cho gia đình chính sách; và nhiều hoạt động xã hội khác với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Việc chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 lần này là một trong số hoạt động cộng đồng thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của Tổng Công ty để chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Becamex IDC tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự đồng lòng của tất cả ban ngành đoàn thể và toàn dân, các giải pháp phòng chống dịch bệnh đã và đang được tích cực triển khai trên cả nước sẽ nhanh chóng đạt được những kết quả khả quan hơn nữa, giúp Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch.

Lan Chi