Bình Dương nỗ lực nâng cao hiệu quả điều trị F0

- Thứ Năm, 12/08/2021, 14:09 - Chia sẻ
Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc Bình Dương đưa vào hoạt động 4 bệnh viện dã chiến với tổng số khoảng 16.000 giường bệnh cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đoàn kết, đồng lòng từ phía người dân và doanh nghiệp để nhanh chóng xây dựng các bệnh viện dã chiến, góp phần điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân trong điều kiện tốt nhất.

4 bệnh viện dã chiến được đưa vào sử dụng

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tỉnh xác định thực hiện ngay việc mở rộng, thành lập thêm các bệnh viện dã chiến có quy mô lớn, đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng cường năng lực thu dung, điều trị các bệnh nhân F0 ở tầng 2, tầng 3 theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Đây cũng chính là ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, 4 bệnh viện dã chiến đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. 4 bệnh viện dã chiến có khả năng thu dung, tiếp nhận khoảng 16.000 bệnh nhân mắc Covid-19 để điều trị. Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 1 - Bình Dương đặt tại WTC Expo, thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) với 1.500 giường bệnh; cơ sở 2 Bệnh viện dã chiến số 1 - Bình Dương đặt tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW (BWID) 5.300 giường (phường Thới Hòa, thịBến Cát).

Bác sĩ túc trực, chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Bình Dương số 1
Bác sĩ túc trực, chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Bình Dương số 1

Bệnh viện dã chiến số 3 - Bình Dương quy mô 3.000 giường đặt tại trường Đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, thịBến Cát); Bệnh viện dã chiến 5B đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và Bệnh viện dã chiến số 4 - Bình Dương được đặt tại khu nhà xưởng Công ty Hoàng Hùng (huyện Bàu Bàng) với quy mô khoảng 3.000 đến 5.000 giường.

Ngay sau khi các bệnh viện dã chiến được đưa vào hoạt động, toàn thể cán bộ, nhân viên các bệnh viện đã phát huy cao nhất tinh thần chiến đấu, tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều xác định đây là vinh dự và trách nhiệm trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh; nâng cao tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả công tác phối hợp để chăm sóc và điều trị thật tốt cho bệnh nhân Covid-19.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Theo đánh giá của Bộ Y tế, các bệnh viện dã chiến tại Bình Dương đạt quy chuẩn, yêu cầu của Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, việc Bình Dương đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đoàn kết, đồng lòng từ phía người dân và doanh nghiệp để nhanh chóng xây dựng các bệnh viện dã chiến theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Điều này cũng cho thấy tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện hết sức khẩn trương nhưng rất tỉ mỉ, cẩn thận để góp phần điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân trong điều kiện tốt nhất.

Tính đến ngày 11.8, Bệnh viện dã chiến số 4 - Bình Dương đã tiếp nhận điều trị cho 1.130 bệnh nhân. Dự kiến đến ngày 15.8, bệnh viện sẽ tổ chức xuất viện cho 300 bệnh nhân. Còn tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Bình Dương, đến nay có 2.099 bệnh nhân đang điều trị. Theo bố trí ban đầu, Bệnh viện dã chiến số 3 - Bình Dương có sức chứa 3.000 giường bệnh. Tuy nhiên, đến nay diện tích sử dụng chỉ đáp ứng được 2.100 giường bệnh. Đại diện ban giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 - Bình Dương cho hay, do số lượng bệnh nhân nhập viện đông nên trong thời gian tới rất cần thêm vật tư y tế để giúp công tác điều trị tại đây đạt hiệu quả như mong muốn.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4 - Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng và giao cho Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng quản lý Bệnh viện dã chiến số 4 - Bình Dương với cơ sở vật chất rất khang trang và hiện đại từ điều trị cho đến nơi lưu trú. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến số 4 sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác nâng cao hiệu quả chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân; cố gắng rút ngắn thời gian điều trị và giảm tỷ lệ tử vong, đồng thời không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo cho cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện.

Nhật Phương