Bình Dương: Ra quân tiêm vaccine Covid-19

- Thứ Sáu, 06/08/2021, 10:49 - Chia sẻ
Thực hiện chương trình tiêm vaccine Covid-19 diện rộng, bảo đảm chỉ tiêu phải đạt tối thiểu tiêm 100.000 liều/ngày, hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thuộc lực lượng y tế công lập và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã khẩn trương ra quân triển khai nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ngày 5.8, hàng nghìn người dân, trong đó có công nhân lao động tại các khu công nghiệp đã vui mừng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19. Tại các điểm tiêm ở TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An và TP. Thuận An, tốc độ tiêm vaccine đã diễn ra nhanh hơn trước. Các lực lượng y tế công lập và tư nhân đã phối hợp nhuần nhuyễn, cùng nhau tạo ra tiến độ thần tốc giúp chương trình tiêm chủng ở nhiều địa phương diễn ra nhanh hơn kế hoạch hoạch định trước đó.

Phó Chủ tịch UBND TP. Dĩ An Phạm Văn Bảy cho biết, thành phố vừa tiếp nhận 32.000 liều vaccine Covid-19 từ tỉnh và đang gấp rút triển khai chương trình tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thành phố và các Trạm Y tế phường. Theo kế hoạch, đợt này thành phố sẽ tiến hành tiêm 32.000 mũi vaccine cho người dân ở các khu dân cư và công nhân lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn. Chương trình tiêm chủng diễn ra trong hai ngày 5 và 6.8. Sau khi hoàn thành công tác tiêm chủng diện rộng vào ngày 6.8, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vét cho những người còn sót.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 lần này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh là đầu mối cấp phát, phân bổ vaccine, cử nhân sự tham gia điều phối, hỗ trợ, giám sát năng lực chuyên môn, tiến độ tiêm chủng của các địa phương và các cơ sở y tế tham gia tiêm chủng. Sau khi tiếp nhận vaccine từ CDC tỉnh, các huyện, thị, thành phố sẽ có nhiệm vụ phân bổ vaccine về cho các địa phương và các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ tham gia tiêm chủng để kịp thời tiến hành tiêm cho người dân và công nhân lao động theo đúng kế hoạch. Cùng với hệ thống y tế công lập, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Giám đốc toàn quốc Hệ thống tiêm chủng VNVC Bùi Kim Khánh - đơn vị có số lượng bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham gia đông đảo trong chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 lần này ở Bình Dương cho biết, với lợi thế là đơn vị chuyên hoạt động về tiêm chủng có hệ thống 60 trung tâm tiêm chủng toàn quốc nên VNVC dễ dàng điều động, tăng cường nhân sự cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Trong khi các địa phương “vùng đỏ” đang gấp rút triển khai chương trình tiêm chủng cho người dân và công nhân lao động thì các địa phương “vùng xanh” phía Bắc như huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên… cũng đang tiến hành song song hai chương trình truy quét Covid-19 tái thiết lập “vùng xanh” bền vững và chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Nhật Phương