Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam

- Thứ Ba, 25/01/2022, 19:06 - Chia sẻ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 25.1, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tết Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam) với tổng giá trị 150 triệu đồng. Cùng tham gia đoàn đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm truyền thông, Công đoàn Bộ…

Về phía tỉnh Hà Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Quốc Huy.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu động viên, chúc Tết các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Kim Bảng

Phát biểu trước các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Việc chăm sóc người có công luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm thực hiện bởi đây là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. “Hầu hết các bác, các anh, chị thương bệnh binh có vết thương bệnh lý đặc biệt, vết thương thường xuyên tái phát, nhiều bác tuổi cao, thương bệnh binh là con em của nhiều tỉnh thành khác nhau, của cả 3 thời kỳ -kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các bác, các anh, các chị đã bằng nghị lực, ý chí đã chiến đấu và chiến thắng thương tật, có cuộc sống ổn định, là tấm gương để lớp trẻ tự hào, học tập và noi theo”, ông Hà xúc động nói.

Đại diện thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng dự lễ trao tặng quà Tết

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong nhiều năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân các gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Song, chúng tôi thấy so với những hy sinh mất mát lớn lao của các liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình người có công, có làm nhiều hơn nữa vẫn chưa đủ. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gắng sức làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đáp lại sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có các bác các anh, các chị thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Toàn cảnh buổi lễ trao tặng quà Tết
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao quà cho đại diện Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh Kim Bảng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng đã ngày đêm không quản khó khăn, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các thương bệnh binh, coi các chú, các bác, các anh, chị thương bệnh binh như người nhà của mình - đó vừa là tình cảm, song vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng, điều trị tại Trung tâm
Bộ trưởng Trần Hồng Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng, điều trị tại Trung tâm
Bộ trưởng Trần Hồng Hà ân cần thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh nặng

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc các bác, các chú, các anh, chị thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến cùng các cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng Kim Bảng một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Quốc Huy chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện thương, bệnh bình và Lãnh đạo Trung tâm điều dưỡng Kim Bảng

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng thành lập năm 1976, là một trong số các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động- Thương binh - Xã hội. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng (mất sức lao động từ 81% trở lên) và một số đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt, bị bệnh tâm thần mãn tính.

Hiện nay, Trung tâm có 61 biên chế, gồm 2 bác sĩ, 16 y sĩ, 8 điều dưỡng hạng III; 16 điều dưỡng hạng IV, 2 dược hạng IV và 4 hộ lý. Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho 113 thương binh, bệnh binh của 20 tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra, trong đó có 77 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, và 36 đối tượng là hưu trí, thân nhân người có công.

Tất cả các thương, bệnh binh được điều trị ở 3 khoa. Trong đó khoa I, có 31 thương, bệnh binh hạng 1 đặc biệt có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên với bệnh lý thường xuyên kích động, rối loạn. Khoa II, có 36 đối tượng gồm thân nhân người có công….; Khoa III, có 46 thương, bệnh binh hạng 1 đặc biệt có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên là những bệnh nhân tâm thần có thuyên giảm nhưng tuổi cao, sức yếu…

Thương, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến được hưởng chế độ ăn là 1.950.000 đồng/người/tháng; đối với hưu trí, mất sức viên chức, tuất liệt sĩ và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ăn là 1.600.000 đồng/người/tháng; thương binh hạng 4/4, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và đối thượng xã hội được hưởng chế độ ăn là 1.200.000 đồng/người/tháng.

 

Chí Tuấn