Cần Thơ thực hiện thắng lợi ba mục tiêu trong cuộc bầu cử

- Thứ Sáu, 18/06/2021, 19:57 - Chia sẻ
Sáng 18.6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch UBBC thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường và các thành viên UBBC thành phố.

Theo UBBC thành phố, tính đến 19 giờ ngày 23.5.2021, toàn thành phố có 946.873/948.356 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,84%. Kết quả, đã bầu được 7 ĐBQH, 54 đại biểu HĐND thành phố, 286 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.026 đại biểu HĐND cấp xã. Thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại hay bầu thêm. Chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBBC thành phố Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tốt ba nhiệm vụ quan trọng. Đó là: Vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện thành công cuộc bầu cử và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Huyện Vĩnh Thạnh bầu thiếu 1 đại biểu HĐND huyện, một số ít đơn vị cấp xã chưa bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị: UBBC các cấp sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại biểu vừa trúng cử. Chuẩn bị nội dung báo cáo về kết quả bầu cử HĐND cấp mình và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình tại kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới theo quy định.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu cũng lưu ý các vị đại biểu tham gia hoạt động của HĐND các cấp lần đầu cần dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản luật, các quy định liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu. Đồng thời, tin tưởng các vị đại biểu sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần cùng HĐND các cấp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tại hội nghị, 97 tập thể và 327 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Vũ Châu