Cao Bằng – Hà Giang đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự

- Thứ Năm, 03/12/2020, 19:12 - Chia sẻ
Ngày 3.12, tại huyện Yên Minh (Hà Giang), Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh năm 2019 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban chỉ đạo hai địa phương cho thấy, trong 2 năm 2019–2020, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang và Cao Bằng đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, ban, ngành và LLVT hai tỉnh phối hợp hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin; kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết triệt để các vụ việc liên quan đến ANTT, không để diễn biến phức tạp, đột xuất, bất ngờ xảy ra; công tác phối hợp trên lĩnh các lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống cháy rừng thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại hội nghị

Qua dó, tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh tiếp tục được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các dịp lễ, tết, mục tiêu trọng điểm; bảo đảm an toàn và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; phòng chống khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT–XH, đảm bảo QPAN ở hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đánh giá cao các hoạt động phối hợp và kết quả đảm bảo tình hình ANTT của các địa phương giáp ranh 2 tỉnh. Đồng thời, mong muốn hai địa phương tiếp tục thống nhất chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các nội dung trong quy chế phối hợp; triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về ANTT phù hợp điều kiện địa phương.

Các huyện giáp ranh, các sở, ngành của hai tỉnh thường xuyên duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời, không bị động, bất ngờ với các sự việc; tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm tới nhân dân; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ nhân dân phát triển KT - XH; phát huy hiệu quả vùng công viên địa chất toàn cầu 2 tỉnh trong phát triển du lịch; cùng quyết tâm, quyết liệt, trọng tâm trọng điểm, có kiểm tra giám sát để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo ANTT của 2 tỉnh nói chung, khu vực giáp ranh nói riêng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định: 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh, tình hình ANTT tại địa bàn giáp ranh hai tỉnh luôn được giữ vững ổn định; đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo ANTT ở hai địa phương nói chung, địa bàn khu vực giáp ranh nói riêng trong thời gian tới, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho rằng, các huyện giáp ranh của 2 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở duy trì hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp theo hướng linh hoạt, thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này; tăng cường quản lý các lĩnh vực ở địa bàn giáp ranh, nhất là quản lý tài nguyên môi trường, bảo vệ rừng, quản lý thủy điện, điều tiết nước, giao thông, du lịch, ANTT, nhất là an ninh nông thôn; lực lượng công an hai tỉnh tăng cường chỉ đạo, triển khai các chủ trương, phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực giáp ranh; các lực lượng vũ trang 2 tỉnh thự hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Ghi nhận những đóng góp trong công tác đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân của 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

Nam Anh