Cao Bằng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy

- Thứ Ba, 03/08/2021, 06:22 - Chia sẻ
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy, tỉnh Cao Bằng xác định đổi mới cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Dù chưa phải địa phương nổi bật về cải cách hành chính song tỉnh cam kết sẽ thay đổi ngay trong nhiệm kỳ này, từ văn hóa ứng xử đến giải quyết công việc hàng ngày.

Đó là những định hướng nhất quán được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng HOÀNG XUÂN ÁNH khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới. 

Đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

- Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc khi đó trên cương vị Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt lưu ý với chính quyền tỉnh Cao Bằng là phải tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trên như thế nào, thưa ông?

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh - Ảnh: Hải Phong

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, thời điểm đó giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, những năm qua, cùng với các chính sách được thay đổi theo hướng thông thoáng, dễ tiếp cận, việc thu hút, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư luôn được Cao Bằng ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đã nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chia sẻ dữ liệu… 

Hiện, toàn tỉnh có hơn 1.700 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 21.000 tỷ đồng; hơn 300 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng. Có thể kể đến một số dự án trọng điểm đã và đang triển khai thực hiện như: Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng... Kết quả đó là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư đã và đang mang lại những hiệu quả thực tế.

- Luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh ưu tiên trong nhiệm kỳ này, thưa ông?

- Một trong những mục tiêu tổng quát được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”. Đây chính là kim chỉ nam để các cấp, ngành nỗ lực hơn nữa trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 với những mục tiêu rất cụ thể. Trong đó, quy định thời gian thẩm định chủ trương đầu tư tối đa 27 ngày (giảm 5 ngày so với quy định); phấn đấu thời gian thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ở mức tối thiểu so với quy định; duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký mới thành lập doanh nghiệp tối đa 2 ngày; giao trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện…

Chính quyền các cấp cũng đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Duy trì cơ chế đối thoại đa dạng, thông qua hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh; tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các hoạt động hành chính; kịp thời rà soát, loại bỏ các TTHC chưa phù hợp… Bên cạnh đó, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ứng phó với dịch Covid-19; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kỹ năng hoạt động công vụ; giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện TTHC, nhất là lĩnh vực người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng... Với những giải pháp đồng bộ, tích cực trên, tôi tin rằng, nhiệm kỳ này, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục được cải thiện theo hướng tích cực, hiệu quả.

Cao Bằng tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu

Tháo gỡ nút thắt, khai thác tối đa các lợi thế

- Xin ông cho biết, định hướng thu hút đầu tư của Cao Bằng trong thời gian tới?

- Nhiệm kỳ này, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Trọng tâm là phát huy mạnh mẽ nội lực, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách TTHC; xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, hấp dẫn… Tỉnh sẽ huy động các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đột phá và tháo gỡ các "nút thắt" nhằm khai thác tối đa các lợi thế. Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới… Tỉnh luôn “trải thảm đỏ”, đồng hành nhưng chỉ chấp nhận những doanh nghiệp có năng lực, có uy tín và trách nhiệm xã hội.

- Vậy, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Cao Bằng một thông điệp, ông sẽ nói gì?

- Xác định phương châm hành động “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Cao Bằng sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Dù chưa phải địa phương nổi bật về cải cách hành chính nhưng tỉnh cam kết toàn hệ thống sẽ thay đổi ngay trong nhiệm kỳ, từ văn hóa ứng xử đến giải quyết công việc hàng ngày. Tỉnh tiếp tục xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tiến tới xây dựng Cao Bằng trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn, tin cậy, xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn của cách mạng.

- Xin cảm ơn ông!

Diệp Anh - Bách Hợp thực hiện