Hà Giang

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục sâu sát cơ sở

- Thứ Năm, 12/08/2021, 16:24 - Chia sẻ
Ngày 12.8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tả Ván.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc. Tham dự còn có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Quản Bạ. 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV của tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV tới cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan cho biết: Kỳ họp diễn ra 9 ngày (từ 20 - 28.7) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đã làm việc khẩn trương, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và kết thúc sớm 3 ngày so với dự kiến. Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyên đề về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ…

Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã hoạt động tích cực, tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp 5 lượt ý kiến thảo luận vào các dự án Luật, báo cáo và các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trong tỉnh đến diễn đàn Quốc hội.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Lý Thị Lan báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lý Thị Lan báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

 Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XVIII, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp đã diễn ra trong 3 ngày với 56/57 đại biểu tham dự. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua 18 nghị quyết quan trọng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tả Ván đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVIII. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1953 của tỉnh. Bởi, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Nhân dân mong mỏi, hưởng ứng và còn nhiều hộ vẫn đang khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, có thêm cơ chế hỗ trợ vay vốn cho hộ trung bình thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp; hỗ trợ đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân; có chính sách đặc thù, hỗ trợ cho nhân dân sinh sống ở vùng biên giới như nhà ở, đất đai, đất sản xuất, đường giao thông; đầu tư làm đường tuần tra dọc tuyến biên giới; đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Pao Mã Phìn và đường vào Mốc 273. 

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu giữ lại chức danh công chức Lao động thương binh xã hội và Chỉ huy phó quân sự cấp xã; HĐND tỉnh xem xét những khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thù lao cho cán bộ ở thôn bản; tiếp tục hỗ trợ giá giống, phân bón cho hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn những ý kiến, kiến nghị rất tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, trước rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã nghiên cứu các giải pháp; đưa ra các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo lao động, thay đổi tư duy, phương thức sản xuất cho người dân. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhà ở và cải tạo vườn tạp đang được triển khai thực hiện, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sinh kế cho người dân, mong muốn giúp các hộ “an cư, lạc nghiệp”, vươn lên trong cuộc sống đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực. Trong giai đoạn tới, Trung ương sẽ tiếp tục triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia với mục tiêu hướng đến trao “cần câu” để người dân phải chủ động thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà động viên cán bộ, công chức xã Tả Ván
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh tặng quà động viên cán bộ, công chức xã Tả Ván

Trước những kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị: Các cấp, ngành, Nhân dân cùng chung tay thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở; cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong thực hiện cải tạo vườn tạp, làm gương cho Nhân dân. Từ đó, thay đổi tư duy, lan tỏa tinh thần cần cù, chịu khó, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục sâu sát cơ sở, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM; các dân tộc trên địa bàn tăng cường giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết, thống nhất; dần loại bỏ các hủ tục, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh…

TRỌNG HIẾU