Chế tạo áo tàng hình

- Thứ Năm, 31/05/2012, 19:29 - Chia sẻ
Các nhà nghiên cứu đến từ hai trường Đại học Towson và Đại học Maryland, Mỹ đã chế tạo thành công những chiếc áo tàng hình có kích cỡ siêu nhỏ: chỉ có đường kính 30 micrômét.


Nguồn: khoahoc.com.vn

Chúng được xếp đặt đồng dạng, cạnh nhau vừa một miếng vàng 25 milimét. Áo tàng hình này có khả năng làm chậm lại và thậm chí ngăn chặn ánh sáng, giúp bắt nhốt cầu vồng. Cơ chế bắt nhốt cầu vồng được mô tả như sau: khi được xếp đồng dạng trên cùng một tấm vàng, mỗi chiếc trong số 25.000 áo tàng hình đều sở hữu một thấu kính tí hon có khả năng bẻ cong ánh sáng quanh nó, che giấu một vùng ở trung tâm nó. Khi ánh sáng len qua các khoảng trống giữa mỗi chiếc áo, những thành phần khác nhau của ánh sáng (màu sắc) bị chặn lại ở các điểm hẹp hơn, tạo ra cầu vồng.