Huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi trả hơn 15,5 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- Thứ Hai, 30/08/2021, 12:27 - Chia sẻ
Tính đến ngày 30.8, huyện Đông Anh đã triển khai chi trả hơn 15,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.735 đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Gấp rút triển khai công tác tiêm vaccine cho người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, đến thời điểm này, huyện đã chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên 15,5 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cho những đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP với số tiền gần 2,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND số tiền hơn 13,2 tỷ đồng. Đông Anh hiện đang tiếp tục rà soát những đối tượng được ưu tiên theo thẩm quyền do UBND huyện thẩm định.

Liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, đến sáng ngày 30.8, toàn huyện ghi nhận 269 ca F0 (18 ca trong cộng đồng - F0 gần nhất ghi nhận ngày 29.8 tại Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, 251 ca F0 còn lại phát sinh ở các khu cách ly tập trung, phong tỏa và hết cách ly về địa phương); truy vết được 999 F1, 1.600 F2; 3 điểm đang phong tỏa với 1.276 hộ, 5.211 nhân khẩu.

Huyện Đông Anh đang gấp rút triển khai công tác tiêm vaccine cho người dân
Huyện Đông Anh đang gấp rút triển khai công tác tiêm vaccine cho người dân

Bên cạnh đó, huyện vẫn còn một số ổ dịch như ổ dịch khu vực thôn Bầu, thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung); ổ dịch Thôn Vệ (xã Nam Hồng); ổ dịch xóm Trong (xã Uy Nỗ); ổ dịch Lâm Tiên (xã Nguyên Khê)… Theo lãnh đạo UBND huyện, từ ngày 5.7 đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức xét nghiệm PCR cho 21.684 đối tượng, số mẫu dương tính 324, âm tính 21.200, đang chờ kết quả 160. Từ ngày 9.8, huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR trên diện rộng cho những khu vực và đối tượng có nguy cơ cao với 77.047 mẫu, phát hiện dương tính 3 mẫu, còn lại đều âm tính. Về kết quả xét nghiệm test nhanh, đã thực hiện 5.148 lượt, phát diện 17 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Hiện nay, huyện đang gấp rút triển khai đợt tiêm vaccine Covid-19 lần thứ 10, đã tiêm được 21.721 mũi (13.897 mũi 1, 7.824 mũi 2) đạt 88% kế hoạch. Toàn huyện đã tiêm 125.539 mũi, trong đó, mũi 1 là 113.535 và 12.004 mũi 2”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết.

Quan tâm bảo đảm an sinh, xã hội

Liên quan đến công tác bảo đảm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của UBND TP Hà Nội, huyện đã thành lập 13 tổ tuần tra, huy động 143 người thuộc lực lượng công an; 11 tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh; 11 chốt liên ngành tại Khu công nghiệp Thăng Long, những vị trí ra, vào huyện tại xã Hải Bối, Đại Mạch, Nam Hồng, Tiên Dương, Quốc lộ 3 để kiểm soát người, phương tiện ra, vào, tổ chức xét nghiệm nhanh nếu cần và xử phạt theo quy định. Từ ngày 24.7 – 26.8, huyện đã xử phạt 889 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên địa bàn hiện có 2.914 nhà trọ với 23.919 người đang tạm trú; 25 chợ; 36 siêu thị, siêu thị mini; 791 cửa hàng tiện ích, tạp hóa được quản lý nhân sự, theo dõi sức khỏe theo quy định, đặc biệt là quản lý chặt lực lượng shipper trên địa bàn. Để việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến tay người dân nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch, huyện đã siết chặt quản lý các chợ, triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, điều tiết tiêu thụ nông sản, bảo đảm đời sống dân sinh.

Trong thời gian tới, Đông Anh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục kiện toàn các khu cách ly tập trung đang vận hành, chuẩn bị kế hoạch đưa thêm những khu cách ly tập trung mới sẵn sàng đưa vào hoạt động nếu cần thiết; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chỉnh lệnh giãn sách xã hội của thành phố đến ngày 6.9 và những chỉ đạo mới (nếu có); đẩy nhanh công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, công nhân lao động, những người thuộc nhóm nguy cơ cao…

Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục quan tâm vấn đề an sinh xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố, đặc biệt chú ý đến nhóm người lao động tự do đang sống tại các khu nhà trọ. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo đảm sản xuất phục vụ phát triển kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng, hệ thống chợ dân sinh một cách an toàn, để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho bà con nông dân ở địa bàn cũng như cung ứng cho thành phố. 

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)