Chính phủ Mỹ tránh nguy cơ đóng cửa vào phút chót

- Thứ Bảy, 19/12/2020, 19:12 - Chia sẻ
Tối ngày 18.12 theo giờ Mỹ, tức sáng 19.12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chi tiêu ngắn hạn trong 2 ngày, tức chỉ vài giờ trước khi ngân sách hiện nay hết hạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa vào phút chót do không có ngân sách hoạt động. Quyết định đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang trước khi Quốc hội bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cho phép các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán tới hết nửa đêm ngày 20.12 theo giờ Mỹ. Cuộc chiến ngân sách năm 2018 từng khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong khoảng thời gian kỷ lục 35 ngày. Theo Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConell, ông tin tưởng cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều cảm nhận được những bước tiến trong đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng về gói kích thích kinh tế mới nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Khác biệt giữa hai bên vẫn còn khá lớn, bao gồm cả những tranh cãi về kế hoạch được đảng Cộng hòa hậu thuận nhằm kiềm chế các chương trình cho vay của Cục dự trữ liên bang Mỹ. Tuy nhiên, viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa đã làm gia tăng áp lực buộc các bên phải thỏa hiệp. Việc ngừng hoạt động kéo dài sẽ khiến thêm hàng nghìn người Mỹ bị mất việc làm và gây gián đoạn các dịch vụ công, trong bối cảnh nước này đang tăng cường phân phối vaccine ngừa Covid-19.

Theo VOV