Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao:

Kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành ngoại giao

- Thứ Hai, 18/03/2024, 18:41 - Chia sẻ

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về tiêu cực trong ngành ngoại giao, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, Bộ đã rút ra một số biện pháp nhằm kiên quyết, kiên trì thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành, đặc biệt là các biện pháp về công tác cán bộ, công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động.

Rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình liên quan các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc vừa qua, nhiều cán bộ ngành ngoại giao vi phạm pháp luật trong vụ án chuyến bay "giải cứu" khi xảy ra đại dịch Covid-19, ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) đặt câu hỏi, phải chăng đây là phần nổi của tảng băng chìm trong công tác cán bộ của ngành ngoại giao? Đại biểu đề nghị, Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này và sẽ làm gì để phòng ngừa, ngăn chặn triệt để những tiêu cực trong nội bộ ngành?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Bộ Ngoại giao đã kiểm điểm rất nghiêm túc, sâu sắc và rút ra một số biện pháp đã, đang và sẽ thực hiện kiên quyết, kiên trì nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong ngành.

Cụ thể là, tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt chú trọng công tác chính trị tư tưởng; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Quán triệt sâu sắc tinh thần phụng sự và phục vụ người dân, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh bồi dưỡng đạo đức công chức cho cán bộ, công chức, những người làm công tác đối ngoại. Công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động, đặc biệt rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định liên quan đến những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, trong đó đặt trọng tâm là công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, trước hết là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mong muốn đại biểu Quốc hội tiếp tục theo dõi và phản ánh nếu phát hiện bất cứ tiêu cực nào của ngành ngoại giao ở bên ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nêu rõ, song song với các biện pháp nêu trên, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động ngành ngoại giao theo hướng nâng cao sinh hoạt phí của các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tạo động lực cống hiến, đồng thời, thể hiện tầm vóc nền ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ cũng sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ: từ bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện đến bổ nhiệm tất cả các vị trí trong cơ quan đại diện theo Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo đảm đầy đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị; đồng thời thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát kê khai tài sản trong ngành ngoại giao.

Chuẩn hóa cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) cho biết, trong dịp thăm trực tiếp Đại sứ quán của Việt Nam tại hai nước Brazil và Venezuela, đại biểu nhận thấy đại sứ quán của ta tại hai nước có cơ sở vật chất khang trang, tổ chức và hoạt động bài bản. Tuy nhiên, trong khi trụ sở Đại sứ quán của Việt Nam tại Brazil đã được ta “mua đứt” thì trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela vẫn đang thuê ngắn hạn. Nêu vấn đề này, đại biểu đề nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Ngoại giao có kế hoạch đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép nâng cấp các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hay không?

Kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành ngoại giao -0
ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện nay, chúng ta có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước và có 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 39 cơ sở được chúng ta mua lại hoặc thừa kế từ chính quyền trước đây; 42 cơ sở khác phải đi thuê của nước sở tại; 4 cơ quan đại diện chúng ta vừa có sở hữu, vừa thuê thêm cơ sở vật chất.

"Bộ đã xây dựng đề án, chiến lược theo hướng phải có kế hoạch cụ thể và lâu dài từ nay đến năm 2045 để chuẩn hóa các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành ngoại giao Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Ngoại giao coi việc chuẩn hoá các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng, cải tạo, mua các trụ sở các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài tùy theo điều kiện luật pháp các nơi cho phép", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan của Quốc hội vừa qua đã phối hợp với Chính phủ và Bộ Ngoại giao tổ chức các cuộc trao đổi, thảo luận rất hữu ích về việc chuẩn hoá và nâng cấp các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, tới đây, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tổ chức một số cuộc trao đổi nữa nhằm cụ thể hoá nội dung này và sau đó trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết nhằm phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo, mua và duy trì, bảo dưỡng trụ sở các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh Chi
#