Vĩnh Phúc quyết tâm xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19

Chủ động, quyết đoán và sáng tạo

- Thứ Tư, 08/09/2021, 05:55 - Chia sẻ
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của Nhân dân, sau 4 tháng gồng mình chống dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc hiện đã kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Tiếp tục cuộc chiến đầy cam go này, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, quyết tâm xây dựng “vùng xanh” toàn tỉnh; sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ảnh: Trọng Hiếu

Nhiều kinh nghiệm quý

Rút kinh nghiệm từ đợt dịch năm 2020, đợt dịch cuối tháng 4 vừa qua, Vĩnh Phúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm thế chủ động và tinh thần quyết tâm cao hơn. Trước tiên, phải nói đến sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp đến tất cả điểm "nóng", nơi đang bị phong tỏa, cách ly để chỉ đạo và chung tay với cơ sở phòng chống, dịch. Các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ngày đêm giải quyết công việc phát sinh, làm việc không có ngày nghỉ. Nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh thậm chí kết thúc sau 24 giờ. Hàng loạt các văn bản chỉ đạo được ban hành. Điều đó cho thấy sự chủ động, nhận định chính xác các tình huống cùng tinh thần quyết đoán, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây có lẽ là yếu tố tiên quyết góp phần tạo nên thành công trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 của Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, tỉnh đã thay đổi chiến thuật chống dịch hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành: Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là “chủ động bao vây, phong tỏa, đánh chặn đối với các trường hợp lây lan, thực hiện 4 tại chỗ, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm”. Dịch bùng phát đến đâu khoanh vùng gọn đến đó. Lần dịch này, Vĩnh Phúc thay đổi cách làm hoàn toàn khác khi nâng cao công suất lấy mẫu, xét nghiệm lên 5 lần. Đồng thời, mở rộng diện xét nghiệm, coi các đối tượng F1 như F0 và coi F2 như F1 để có các biện pháp cụ thể. Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu, chậm nhất là 2 giờ sau khi phát hiện F0 phải khoanh vùng được địa bàn để truy vết; chậm nhất sau 10 giờ khi phát hiện được F1 phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc.

Sau khi kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, thường xuyên, linh hoạt trong chỉ đạo công tác tuyên truyền tới Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, kịp thời theo diễn biến mới của dịch bệnh; duy trì các chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt an ninh trật tự, bảo đảm các yêu cầu về giãn cách, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Đặc biệt, tỉnh đã yêu cầu người dân khi đi qua các chốt kiểm soát Covid-19 của địa phương phải thực hiện khai báo y tế trên điện thoại thông minh, trên máy tính và quét mã QR Code…

Bảo đảm an toàn cho Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

Tính từ ngày 31.7 đến ngày 7.9, tỉnh Vĩnh Phúc đã trải qua 37 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và đã 19 ngày liên tiếp (từ ngày 19.8) không ghi nhận ca mắc mới. Dù vậy, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phía Nam và TP. Hà Nội, tỉnh xác định nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào địa bàn rất cao; đặc biệt là người dân ở vùng dịch trở về chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân bằng mọi giá.

Hiện nay, Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, sẽ có 9 nội dung cần thực hiện với phương châm ngăn chặn nguy cơ, nguồn xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh; kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời nguồn lây bên trong, tổ chức nhanh chóng điều tra, truy vết các nguồn lây và tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng khôi phục trạng thái xanh cho cộng đồng để thiết lập và duy trì Vĩnh Phúc là “vùng xanh”; sớm ổn định, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Để Vĩnh Phúc trở thành vùng an toàn dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: Tỉnh tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động bám sát tình hình dịch bệnh để đánh giá mức độ nguy cơ và áp dụng các giải pháp theo quy định, tương ứng các mức độ với phương châm: “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm, xây dựng mô hình điểm; phát động Nhân dân tích cực tham gia phương châm 2 xây - 3 chống trong phòng, chống dịch. Kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài…

Thời gian tới, tỉnh cũng chủ động phương án sẵn sàng bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, khung quản lý, điều hành... các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 cho từng cấp độ dịch bệnh theo quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine bảo đảm an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả của các tổ phòng, chống Covid cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm các cơ sở cách ly tập trung tại tuyến tỉnh, tuyến huyện với quy mô 20.000 giường. Đặc biệt, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, siết chặt hơn nữa công tác quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19…

TRỌNG HIẾU