Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

- Chủ Nhật, 14/11/2021, 15:51 - Chia sẻ
Sáng 14.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng dự có: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận (MTTQ) Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lục Thành Chung cùng Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường…

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, trong gần 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, ý chí cách mạng trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội từ mỗi ấp thôn, bản, làng, tổ dân phố, cũng dân cư…; đồng thời, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích suất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng chia sẻ với cán bộ, nhân dân Khu phố 9, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, Quốc hội đã chủ động bám sát tình hình, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, đã xem xét thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống đại dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, để lùi dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội đã triển khai tích cực ngoại giao vaccine, trao đổi, vận động các nước, đối tác, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tài trợ, viện trợ vaccine, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch trong nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách để theo dõi, giám sát và kịp thời hỗ trợ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao quà tặng Nhân dân Khu phố 9, phường Quảng Yên, Quảng Ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Khu phố 9, phường Quảng Yên đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất cho nhân dân. Đặc biệt, Khu phố 9 đã đạt được nhiều kết quả trong việc vận động người dân cùng chung tay ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Phối hợp với MTTQ Việt Nam cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh nhân dân. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” về phục hồi, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch bệnh. Trong giai đoạn hiện nay, theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam phải bảo đảm thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tặng quà cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khu dân cử tại Khu phố 9, phường Quảng Yên, Quảng Ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra; tiếp tục phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí.

Tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã trao tặng quà cho các gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư Khu phố 9, phường Quảng Yên.

Thanh Chi