Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Đồng Nai

- Thứ Sáu, 21/01/2022, 17:05 - Chia sẻ
Ngày 21.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cùng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch Covid – 19 trên địa bàn các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống và trao tặng các phần quà Tết ý nghĩa tới các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi do dịch Covid - 19 tại các địa phương đến thăm. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân trong năm 2021 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19, đặc biệt là những mất mát không gì bù đắp được của trẻ em có cha mẹ không may bị tử vong trong các đợt dịch bệnh Covid - 19 bùng phát vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm và có nhiều chính sách cụ thể để chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và trẻ em mồ côi, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về để mọi người dân đều được đón tết bình an, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Đồng Nai

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi. 

Tại các địa phương đến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng đã thông báo một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua. Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu năm mới, Quốc hội đã tổ chức rất thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng đối với tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới. Trong đó, Quốc hội đã quyết định thông qua Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay, được thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023 và tập trung cho các lĩnh vực: y tế, phòng, chống dịch Covid-19; an sinh xã hội, lao động và việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số… Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham gia và đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai đến với Quốc hội. 

Nhắc lại những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid - 19 đối với đất nước, với nền kinh tế và cuộc sống, sinh kế của người dân trong năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động thích ứng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19 trong năm 2021 nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương, với GRDP tăng 2,15% so với năm 2020.

Lưu ý diễn biến dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian tới vẫn còn phức tạp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tập trung triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua, nhất là gói chính sách tài khoá, tiền tệ để đẩy nhanh tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác giám sát để bảo đảm các cơ chế, chính sách được thực thi minh bạch, hiệu quả; lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hải Lam