Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam

- Thứ Sáu, 05/11/2021, 20:04 - Chia sẻ
Sáng 5.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar.
	Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ảnh: Thanh Chi
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar
Ảnh: Thanh Chi

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chúc mừng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Iran nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Iran sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước, hai Quốc hội và Nhân dân Việt Nam và Iran; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tạo điều kiện và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho rằng, Việt Nam - Iran cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh; khuyến khích hợp tác kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, Đại sứ quan tâm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Cảm ơn Iran đã ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, Chủ nhiệm UB Vũ Hải Hà mong muốn, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi ý kiến thường xuyên giữa các Lãnh đạo Quốc hội hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đề nghị, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Iran thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt giữa các Ủy ban của Quốc hội; phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước đóng vai trò là cầu nối giữa hai Quốc hội.

Đại sứ Iran Ali Akbar cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp và tin tưởng, với sự hỗ trợ của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc hơn, nhất là hợp tác Nghị viện giữa hai nước. Đề cập đến tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa hai nước, Đại sứ Ali Akbar khẳng định, Iran luôn sẵn sàng và mong muốn hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Ảnh: Thanh Chi

Chúc mừng Việt Nam đã đạt được kết quả khả quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại sứ Iran đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch cũng như phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Nhân dịp này, Đại sứ Iran cũng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ Quốc hội Iran khẩu trang y tế; khẳng định, Iran sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phòng, chống dịch.

Thanh Chi