Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

- Thứ Sáu, 01/10/2021, 23:08 - Chia sẻ
Sáng 1.10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Rana Flowers.

Cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của UNICEF tại Việt Nam thời gian qua vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi của trẻ em, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm các quyền của trẻ em. Trong đó, về giáo dục, Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định, giáo dục tiểu học là bắt buộc; Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Mặc dù quá trình thực hiện còn có những khó khăn nhất định, nhưng Việt Nam luôn nỗ lực để tạo cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và gần đây là con em công nhân ở các khu công nghiệp.

Về bảo đảm an toàn cho trẻ em, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn UNICEF đã hỗ trợ trang bị cho trẻ em những kỹ năng để tự bảo vệ mình; đồng thời thúc đẩy luật hóa phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó bảo vệ trẻ em tốt hơn. Quốc hội Việt Nam Khóa XIV đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị từ cuộc giám sát này. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cũng trao đổi về các vấn đề như lao động trẻ em, trẻ em nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em…

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cũng đánh giá cao hợp tác giữa UNICEF và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục những nhiệm kỳ vừa qua, đem lại thêm nhiều kinh nghiệm, năng lực, tạo điều kiện để Ủy ban tham gia đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có các vấn đề liên quan đến trẻ em; tin tưởng mối quan hệ giữa UNICEF và Ủy ban tiếp tục phát triển tốt đẹp và hiệu quả thời gian tới.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh đã dành thời gian tiếp; khẳng định UNICEF luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, trong đó có Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Đây là mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy, và UNICEF mong muốn được tiếp tục góp phần đem lại những bước tiến trong thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, cũng như đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SGDs).

Về chương trình hợp tác 5 năm tới, bà Rana Flowers đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan đến trẻ em; lựa chọn những nội dung trọng tâm, xây dựng báo cáo và tổ chức tham vấn cấp quốc gia, thể hiện mạnh mẽ nhất sứ mệnh và trách nhiệm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, của Quốc hội Việt Nam.

Nhật Linh