Chủ tịch HĐND TP Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại quận Hoàn Kiếm

- Thứ Tư, 20/01/2021, 20:28 - Chia sẻ
Chiều 20.1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3.2.2021 đối với đồng chí Thanh Sơn (tức Phùng Hiền) và đến thăm, tặng quà Tết một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Thanh Sơn (tức Phùng Hiền) là cán bộ lão thành cách mạng, trong cuộc đời và sự nghiệp ông đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng và giữ các chức vụ lãnh đạo như: Phó Giám đốc Sở Kiến trúc kiêm chủ nhiệm và Bí thư Đảng uỷ Công ty xây dựng, sửa chữa Hà Nội; Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ công trường Đại thuỷ nông Ấp Bắc – Nam Hồng; Quyền Giám đốc Sở Kiến trúc Hà Nội; Cục phó thường trực Cục Xây dựng Hà Nội kiêm Phó Bí thư Đảng uỷ ngành xây dựng Hà Nội; Giám đốc Sở Thuỷ lợi Hà Nội; Phó ban sơ tán TP Hà Nội; Chủ tịch trọng tài kinh tế TP Hà Nội. Hiện nay ông đang sống cùng con cháu tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trân trọng chúc mừng đồng chí Thanh Sơn nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận và đánh giá cao những công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành nói chung và đồng chí Thanh Sơn nói riêng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch HĐND TP mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Thanh Sơn tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống và Đại diện Cấp ủy Chi bộ TDP số 5 cũng chúc mừng đồng chí Thanh Sơn nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng quà gia đình nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

* Tiếp đó, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đồng chí Hoàng Quân Tạo, cán bộ bị địch bắt tù đày, hiện đang sinh sống tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đặt nền móng xây dựng Đội Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội).

Ông luôn gương mẫu tiêu biểu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là người thật sự tiêu biểu, có uy tín được cộng đồng tín nhiệm. Ông là tấm gương tuyên truyền tích cực thay đổi nhận thức trong nhân dân, hướng đến sản xuất hiệu quả, phát huy phong trào thi đua trong tổ dân phố.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm, tặng quà tết bà Phạm Thị Tuyết, nghệ nhân ưu tú loại hình tri thức dân gian, hiện đang sinh sống tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Bà tổ chức kinh doanh nhà hàng phục vụ thực khách trong nước và quốc tế với đa dạng các món ăn truyền thống đặc sắc của Hà Nội và Việt Nam; tổ chức các lớp dạy nấu ăn, các lớp dạy nữ công gia chánh, truyền dạy kiến thức, kỹ năng, phong cách, văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam tới hàng nghìn học sinh Việt Nam và Quốc tế. Bà đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhiều đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước. Bà đạt danh hiệu Nghệ nhân ưu tú loại hình tri thức dân gian năm 2015, hiện nay bà đang được đề nghị là “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể.

Thăm, tặng quà Tết 2021 các gia đình chính sách tiêu biểu, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc đồng chí Hoàng Quân Tạo, bà Phạm Thị Tuyết và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, luôn giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

P.Long (Huỳnh Phi Long)