Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến thăm và làm việc tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

- Thứ Sáu, 30/10/2020, 16:03 - Chia sẻ
Sáng 30.10, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021), Thường trực Hội đồng Dân tộc và Chi ủy Chi bộ Dân tộc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hành trình về nguồn”; thăm và làm việc tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm Trưởng đoàn.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; đại diện Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Đảng bộ kết nghĩa với Chi bộ Dân tộc); Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cán bộ, đảng viên, công chức Vụ Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào  

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa; tham quan trong Khu di tích lịch sử Tân Trào, gồm: Lán Nà Nưa nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22.8.1945, nằm ở sườn Tây núi Nà Lừa; Cây đa Tân Trào, tại địa điểm này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc đọc Bản Quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân tiến về Hà Nội. Di tích đình Tân Trào là nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội (ngày 16 và 17.8.1945) - Đại hội được ví như Hội nghị Diên Hồng thứ hai trong lịch sử nước ta; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Tại thôn Chi Liền, xã Trung Yên, Sơn Dương, Đoàn đã thăm địa điểm Ban Thường trực Quốc hội. Đây là nơi Ban Thường trực Quốc hội đã làm việc từ giữa năm 1952 đến tháng 7.1954, với nhiều sự kiện quan trọng do quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng chủ trì như: Hội nghị liên tịch giữa Ban thường trực Quốc hội với Ủy ban Mặt trận Liên Việt; soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc) từ ngày 1 - 4.12.1953; cùng Chính phủ họp quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ; tổ chức Hội nghị mở rộng để thảo luận bản hiệp định đình chiến và thông qua nghị quyết của hội nghị ngày 27.7.1954. Đến tháng 8.1954, Ban thường trực Quốc hội rời thôn Chi Liền trở về Thủ đô...

Trước đó, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, Văn phòng Quốc hội đã xây dựng Nhà lưu niệm và hạ tầng kỹ thuật tại Khu di tích Ban thường trực Quốc hội. Đây là nghĩa cử "uống nước nhớ nguồn" và khắc sâu nghĩa tình của nhân dân thôn Chi Liền, Trung Yên, Sơn Dương nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Chuyến thăm của Đoàn nhằm tìm hiểu, ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, lịch sử phát triển của Quốc hội, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

+ Sáng cùng ngày, Đoàn cũng thăm và tặng quà UBND xã Trung Yên và 20 hộ gia đình, liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã Trung Yên, Sơn Dương.

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa  

Báo cáo với Đoàn, lãnh đạo xã Trung Yên cho biết, được sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, HĐND, UBND xã Trung Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước khôi phục và phát triển sản xuất, đưa nền kinh tế tăng trưởng. Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, xã Trung Yên đã vươn lên, phát huy tiềm năng đất đai, lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà Nghị quyết Đảng bộ các cấp đề ra.

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào  

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của xã Trung Yên, một căn cứ địa cách mạng đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, Trung Yên còn là xã nghèo, với trên 30% số hộ nghèo. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm, chăm lo, nhằm giúp những xã nghèo như Trung Yên vượt khó, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kỳ vọng lãnh đạo xã tiếp tục quan tâm, ổn định và nâng cao đời sống tinh thần người dân nói chung, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nói riêng. Đồng thời, các gia đình chính sách cũng cần phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng cải thiện đời sống, đóng góp sức mình vào sự phát triển của xã Trung Yên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã gửi 20 triệu đồng ủng hộ Qũy khuyến học xã Trung Yên.

Hoàng Ngọc