Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nam Phi

- Thứ Tư, 15/12/2021, 19:07 - Chia sẻ
Chiều 15.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Mpetjane Kgaogelo Lekgoro nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro đến chào từ biệt

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nam Phi, góp phần tăng cường sự tin cậy cũng như tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đạt được thành tựu mới.

Chủ tịch Nước cũng nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến công tác tại Cộng hòa Nam Phi nhiều năm trước; tham quan những di sản của Tổng thống Nelson Mandela; gặp gỡ những người bạn Nam Phi thân thiện, mến khách.

Cho rằng trong nhiệm kỳ của ngài Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Nam Phi có những bước phát triển mới thực chất và hiệu quả, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, hai bên đã phối hợp tốt trên các diễn dàn đa phương và trong kinh tế, thương mại, đầu tư. Song vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy kết quả hợp tác song phương trong thời gian tới.

Do đó, Chủ tịch Nước đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy việc trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục kỳ họp liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc và tăng cường xúc tiến thương mại.

Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro cảm ơn Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ đã luôn nỗ lực nâng cao quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đời, tài năng, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia sẻ tình cảm, niềm vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, quê hương thứ 2 của mình và gia đình, Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro chân thành cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Khẳng định hợp tác thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua, Đại sứ cho biết Nam Phi nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, vì vậy, Nam Phi rất coi trọng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Theo TTXVN