Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Ba, 16/11/2021, 19:47 - Chia sẻ
Chiều 16.11, tại UBND Quận 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV tại quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Quận 1
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Quận 1

Đại diện Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 2 đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ Hai; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Hai; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021.

Bày tỏ sự tin tưởng với thành công của Kỳ họp, tại hội nghị cử tri quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh cũng nêu nhiều phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo cho người dân trong giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch; về công tác phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; công tác xây dựng pháp luật; vấn đề phòng, chống tham nhũng; việc sử dụng mạng xã hội; việc thực hiện chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri góp ý cần xử lý nghiêm trường hợp sử dụng mạng xã hội bịa đặt, xuyên tạc, tin giả... Cử tri Bùi Thị Lan, phường Tân Định, Quận 1 đề nghị, cần quy định việc người dân sử dụng mạng xã hội phải đăng ký bằng danh tính thực để tăng tính chính danh, tính chịu trách nhiệm trước các nội dung đưa lên mạng.

Thông tin đến cử tri về vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh nhận định, văn hóa sử dụng mạng xã hội đang là vấn đề nóng, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội xuyên tạc, không phù hợp với đạo đức, tin giả, tin xấu... Việc này đang đặt ra yêu cầu đối với việc sử dụng tài khoản mạng xã hội phải thể hiện danh tính thực, không ảo để khi cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra thì xác định được ngay chủ tài khoản.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang cho biết, các cơ quan chức năng đã phối hợp, nhiều lần kiến nghị để nhà mạng có trách nhiệm phối hợp trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tùy vào hành vi vi phạm của người sử dụng mạng xã hội mà các cơ quan chức năng gồm cơ quan quản lý thông tin - truyền thông, cơ quan công an, chính quyền địa phương... sẽ xử lý từ hành chính đến hình sự.

Liên quan đến hoạt động tội phạm trên mạng, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang cho biết, hiện nay rất nhiều giao dịch diễn ra trên không gian mạng. Các hoạt động kinh tế, thương mại điện tử... phát triển cùng với thanh toán trực tuyến, kéo theo hoạt động của tội phạm lừa đảo, ăn cắp dữ liệu cá nhân... “Người dân không nên hám lợi, nghe theo chiêu trò dụ dỗ từ các diễn đàn, mạng xã hội, sẽ rất dễ bị lừa. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động tội phạm trên mạng, bao gồm cả cờ bạc trên mạng...” - ông Quang nói.

Lần đầu tiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri 3 quận trung tâm TP HCM - Ảnh 1.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: nld.com.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đại dịch Covid-19, đặc biệt đợt bùng phát thứ 4 lây lan nhanh trên quy mô lớn đã gây tổn thất nặng nề đến kinh tế - xã hội, đời sống của người dân của Việt Nam, cũng như tại TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch Nước cũng đánh giá cao tinh thần kiên cường, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để vượt qua khó khăn. Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, các ngành Trung ương và các địa phương, chính sức mạnh tổng hợp từ tinh thần đoàn kết đã giúp thành phố vượt khó vươn lên.

Nhấn mạnh về sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch Nước cho rằng, nhờ đó, đến nay thành phố cơ bản kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, phục hồi kinh tế, văn hóa, xã hội. Gần 100% doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã cơ bản ổn định hoạt động.

Nhận định doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, Chủ tịch Nước đề nghị, thành phố tiếp tục đưa giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động; có chính sách để thu hút nguồn lao động như xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và củng cố, khắc phục những hạn chế đã phát hiện ra đối với cơ sở, y tế cộng đồng, y tế dự phòng, y tế gia đình… trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, Đảng bộ, Chính phủ; phải quan tâm đến những vấn đề cụ thể, thiết thực của người dân.

Chủ tịch Nước cũng lưu ý, thành phố sống chung an toàn với Covid-19 nhưng phải cẩn trọng; tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế tối đa ca chuyển nặng và tử vong; tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em. Cần vận động người dân không lơ là, chủ quan, thực hiện tốt 5K. Thành phố cũng cần chuẩn bị tốt để học sinh, sinh viên quay lại trường học an toàn; tăng cường, củng cố và thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là trong từng doanh nghiệp, từng cơ quan…

 “TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước nên phải chuyển động mạnh mẽ, nhanh chóng phục hồi kinh tế với tinh thần khó khăn gấp đôi, cố gắng gấp ba, vượt qua khó khăn, xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành thành phố gương mẫu, phát triển với tốc độ cao” - Chủ tịch Nước nhấn mạnh.

Lần đầu tiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri 3 quận trung tâm TP HCM - Ảnh 2.
Chủ tịch Nước tặng quà UBND quận 1 nhân buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: nld.com.vn

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 2, ĐBQH Trần Kim Yến trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu của cử tri quận 1, quận 3 và Bình Thạnh đối với sự phát triển của đất nước và thành phố. Những ý kiến của cử tri sẽ được Tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

+ Sáng 16.11, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã đề cập nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, trong đó tập trung nhiều về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhật Phương