Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

- Chủ Nhật, 01/11/2020, 06:43 - Chia sẻ
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.10 – 4.11.2020.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug

Đoàn Quốc hội Hàn Quốc gồm có các thành viên chính thức: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug; Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Han Myeong Hee; Nghị sĩ Quốc hội Jun Hyesook; Nghị sĩ Quốc hội Suh Jung Sook; Nghị sĩ Quốc hội Bae Jin Gyo; Nghị sĩ Quốc hội Park Sang Hyuk; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, sinh ngày 25.1.1952. Về học vấn, năm 1964, ông tốt nghiệp Trường Tiểu học Samsung, Thành phố Dae Jeon; năm 1970, tốt nghiệp Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông DaeJeon. Năm 1976, ông tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Sungkyunkwan. Năm 1999, ông hoàn thành chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ Khoa Báo chí truyền thông, Đại học Hanyang.

Chức vụ hiện tại, ông Park Byeong Seug là Chủ tịch Quốc hội nửa đầu nhiệm kỳ khóa 21, Đại biểu Quốc hội khóa 21 (Đại biểu Quốc hội 6 khóa liên tiếp từ khóa 16, 17, 18, 19, 20 và 21, khu vực bầu cử quận Tây Thành phố Dae Jeon).

Các chức vụ công tác trong Cơ quan Chính phủ, năm 1999, ông là Phó Thị trưởng phụ trách chính trị Thành phố Seoul.

Các chức vụ công tác trong Quốc hội, năm 2006, ông là Chủ tịch Ủy ban Chính trị Quốc hội. Năm 2010, ông là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Malaysia. Năm 2012, ông là Phó Chủ tịch Quốc hội nửa đầu nhiệm kỳ khóa 19. Năm 2016, ông là Chủ tịch Hội đồng Ngoại giao nghị sĩ Hàn Quốc - Trung Quốc.

Các chức vụ công tác trong Đảng, năm 2000, ông là Người Phát ngôn Đảng Dân chủ thiên niên kỷ mới; Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Đảng Dân chủ thiên niên kỷ mới Kim Dae-Jung.

Năm 2005, ông là Chủ tịch Ủy ban Xây dựng khu đô thị phúc hợp Trung tâm hành chính Đảng Uri; Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Đảng Uri.

Năm 2008, ông là Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đảng Dân chủ.

Năm 2015, ông là Chủ tịch Ủy ban Chức năng toàn quốc Đảng Dân chủ đồng hành.

Năm 2016, ông là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân chủ công dân Hàn Quốc toàn cầu, Đảng Dân chủ đồng hành.

Năm 2017, ông là đồng Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch tranh cử Tổng thống Moon Jae-in.

Các chức vụ công tác trong cơ quan Báo chí, năm 1985, ông là Đặc phái viên Báo Joong Ang Ilbo tại Hồng Kông (Trung Quốc). Năm 1997, ông là Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng Phòng Kinh tế báo Joong Ang Ilbo.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” năm 2009. Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Quan hệ hai nước hiện không chỉ là đối tác thông thường mà còn là “thông gia” của nhau. Hiện có khoảng 65.000 gia đình Việt-Hàn kết nối hai dân tộc. Người dân hai nước ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Ngoài những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, hai nước còn chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích về phát triển bền vững.

Hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều thành quả thiết thực trên các lĩnh vực, trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong hợp tác hai nước.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang là thị trường đối tác du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2019, khoảng 4,2 triệu khách du lịch Hàn Quốc đã tới thăm Việt Nam và gần 800 nghìn người Việt Nam sang thăm Hàn Quốc. Trước khi có dịch Covid-19, mỗi tháng có gần 2.000 chuyến bay kết nối các tỉnh, thành giữa hai nước.

Giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia vô cùng nhộn nhịp. Hiện có gần 200.000 công dân mỗi nước sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Nhiều địa phương đã ký kết các văn bản hợp tác thể hiện tình hữu nghị và đang duy trì mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp.

PV