Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

- Thứ Năm, 26/11/2020, 14:33 - Chia sẻ
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sáng 26.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Công ty Thủy sản Tài Kim Anh.

Được thành lập năm 2014 và chính thức đi vào hoạt động năm 2015 với lĩnh vực chủ yếu là nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản, với khởi đầu 500 công nhân, ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Công ty Thủy sản Tài Kim Anh đã đạt doanh số 12 triệu USD. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Công ty đã bứt phá lên 42 triệu USD và dự kiến năm 2020 đạt 90 triệu USD, tăng trưởng 15% so với năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của tập thể Công ty trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Công ty tiếp tục chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững, mở rộng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, mở rộng sản xuất, đa dạng các sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế địa phương nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Ghi nhận đề xuất của Công ty Thủy sản Tài Kim Anh về việc chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chỉ đạo, nghiên cứu chính sách giúp công nhân của Công ty Thủy sản Tài Kim Anh nói riêng và công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói chung sớm ổn định chỗ ở và đời sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung tâm sản xuất giống lúa và gạo ST25. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại Sóc Trăng, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác cũng đã tới thăm và làm việc tại Trại Nghiên cứu giống lúa Hồ Quang, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua, tác giả giống lúa ST 25 được công nhận gạo ngon nhất thế giới năm 2019 cho biết, hiện nay, Trại Nghiên cứu giống lúa Hồ Quang có 8 ha đất ruộng và cụm sân phơi, phòng thí nghiệm, phân xưởng chế biến, văn phòng... Vụ đông xuân 2019 - 2020, Trại Nghiên cứu giống lúa Hồ Quang đang triển khai trồng thêm các loại giống lúa, trong đó có 8 giống lúa dòng ST 24, trồng so sánh 7 dòng ST 25, trồng và nhân rộng dòng ST 23, 185 dòng ST 22, 133 dòng cải tiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm quan quy trình sản xuất gạo ST25. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến cơ sở ươm tạo, nhân giống lúa của Trung tâm có quy mô lớn. Trung tâm này còn có Nhà máy Chế biến gạo ST với công nghệ hiện đại khép kín. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết, công sức của đội ngũ nghiên cứu, lai tạo các giống lúa mới, đặc biệt là giống lúa ST 25 được cả thế giới công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Ghi nhận kiến nghị của Kỹ sư Hồ Quang Cua về việc Nhà nước cần tham gia bảo vệ thương hiệu giống lúa ST 25, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này, thành tựu nghiên cứu tâm huyết của các kỹ sư nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng cần được ghi nhận. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy trí tuệ, sáng tạo, làm ra những sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng các loại gạo giả gạo thơm ST25 tràn lan trên thị trường bởi nếu khâu này không được quản lý tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của loại gạo ngon nhất thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Dân tại thành phố Sóc Trăng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tcáhiếu tướng Lê Hoàng Sương, thương binh ¼ tại thị trấn Châu Thành. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang luôn sống vui, khỏe mạnh và tiếp tục động viên, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

+ Trước đó, tối 25.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và trao tặng quà cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Sóc Trăng sử dụng nguồn tài trợ đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

Vũ Châu