Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Quân khu 4

- Thứ Ba, 01/12/2020, 12:58 - Chia sẻ
Sáng 1.12, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2020), 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm và làm việc với Quân khu 4.

Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh...

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc với Quân khu 4
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sẵn sàng xả thân, hy sinh tính mạng vì nước, vì dân

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của Quân khu 4, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, Quân khu 4 gồm 6 tỉnh Bắc miền Trung, với địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của quê hương, dân tộc và truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, gian khổ ác liệt đến đâu, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Quân đội giao phó. Tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh tính mạng vì nước, vì dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần và tình cảm thân thiết nhất tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp có tác động lớn đến tình hình an ninh chính trị, cũng như chính sách đối ngoại của các nước vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những phát triển mới về quốc phòng, quân sự và đối ngoại quân sự. Quân khu cũng đã làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về quốc phòng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Quân khu được củng cố, tăng cường.

Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là thế trận quân sự được quy hoạch, xây dựng thống nhất trong thế trận phòng thủ Quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu, phát huy tính hiệu quả trên cả ba tuyến: biển đảo, biên giới, nội địa.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích, làm nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiến hành công tác dân vận, xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của nước bạn Lào, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, Quân khu 4 đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm điều phối, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương phát huy tốt “4 tại chỗ”, tổ chức tiếp nhận hàng chục nghìn công dân trở về từ nước ngoài cách ly tại các đơn vị của Quân khu đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19  của lực lượng vũ trang Quân khu, tô thắm và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trên địa bàn ghi nhận, khen ngợi, đánh giá cao và góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Quân khu 4
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Do vị trí địa lý, hàng năm, mảnh đất khu 4 phải hứng chịu nhiều thiên tai, bão, lũ, gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn Quân khu đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang. Trước tình hình đó, Quân khu 4 đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ Nhân dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 35 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của Quân khu, Cục cứu hộ - Cứu nạn – Bộ Tổng tham mưu và của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh, trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng, ĐBQH Nguyễn Văn Man. Đây là sự mất mát, hy sinh, tổn thất vô cùng to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và thân nhân các đồng chí hy sinh; gây xúc động, sự tiếc thương và lòng cảm phục của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hành động không sợ hy sinh, gian khổ, sẵn sàng đi vào những nơi nguy hiểm nhất để cứu giúp Nhân dân là hành động cao đẹp, khẳng định tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm, chuẩn bị và tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng các liệt sỹ chu đáo, trang trọng; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để thực hiện các chế độ, chính sách cho các liệt sỹ hết sức khẩn trương, chặt chẽ; kịp thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các liệt sỹ. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu vẫn tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp tục giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại sau bão, lũ; tổ chức tìm kiếm các công nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 và nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2020.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh của cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ, nhân viên lực lượng vũ trang Quân khu 4 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc

Khái quát một số thuận lợi và nguy cơ, thách thức đan xen đang đặt ra đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tình hình đang đặt ra những vấn đề mới, với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tốt mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Chủ tịch Quốc hội nêu một số trọng tâm công tác đề nghị Quân khu 4 tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới. Kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương chủ động xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các địa phương; chủ động xây dựng phương án, lực lượng bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện theo phương châm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hoạt động đơn vị dân quân thường trực biên giới, xây dựng điểm hải đội dân quân thường trực biển trong Quân khu. Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; rà soát, điều chỉnh và luyện tập các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng trên địa bàn để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, không được lơ là, chủ quan; chủ động sẵn sàng các phương án, lực lượng để chủ động ứng phó, phòng, chống nếu dịch bệnh quay trở lại.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Quân khu với quân đội và Nhân dân các dân tộc Lào anh em, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại Kỳ họp thứ Mười vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam với sự đồng thuận cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật trong toàn Quân khu để triển khai thực hiện ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quân khu 4 phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến s nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng lực lượng vũ trang Quân khu 4 biểu trưng Tòa nhà Quốc hội với niềm tin vững chắc, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Cửu, thương binh ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên
Ảnh: Trọng Đức -  TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên
Ảnh: Trọng Đức -  TTXVN

+ Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, động viên 2 gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua tại huyện Hưng Nguyên; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. 

Chủ tịch QH và Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 
Ảnh: Trọng Đức -  TTXVN

 

Phạm Thúy