Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri quận Cái Răng, TP Cần Thơ

- Thứ Ba, 24/11/2020, 13:45 - Chia sẻ
Sáng 24.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV tại Quận ủy Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Mười và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP tại Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng
Ảnh: Trọng Đức

Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khoá XIV diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Khoá XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khoá XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.

Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, nhân sự và các vấn đề quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021...; quyết định ngày chủ nhật 23.5.2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phiên chất vấn Kỳ họp thứ Mười diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượt hỏi - đáp tăng lên đáng kể. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, không né tránh, vòng vo. Việc tranh luận với các lập luận chặt chẽ, sắc sảo, có tính thuyết phục và xây dựng cao, cùng nhau trao đổi để đưa ra các định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tại buổi tiếp xúc
Ảnh: Trọng Đức

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cái Răng bày tỏ phấn khởi và tin tưởng khi Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã giữ ổn định kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn. Cử tri trân trọng cảm ơn những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội dành cho Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Cử tri nêu lo lắng của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, nạn khai thác rừng, khai thác đá cát diễn ra quá mức trầm trọng khiến thiên tai ngày càng gây hậu quả nặng nề hơn. Việc đất nông nghiệp dần dần bị thu hẹp cũng là điều đáng lo ngại. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư đường cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long để góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nam bộ. Về quy định mới của ngành điện người dân phải trả tiền điện qua tài khoản ngân hàng hoặc đến đóng trực tiếp tại cơ quan quản lý điện địa phương, nếu sau 7 ngày không đóng tiền điện sẽ bị cắt điện, cử tri đề nghị Điện lực Việt Nam nên có hình thức thu tiền điện phù hợp với điều kiện của người dân, bởi không phải người dân nào cũng có tài khoản ngân hàng. Với những hộ neo đơn, già yếu, không đi đóng tiền điện được, đề nghị ngành điện lực duy trì hình thức thu tại nhà. 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự quan tâm của cử tri quận Cái Răng đối với các vấn đề của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: nông nghiệp nông thôn là vấn đề hệ trọng đối với nước ta, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, những hiện tượng mưa lũ, sạt lở, xâm nhập mặn khô hạn kéo dài trong thời gian vừa qua. Việc cử tri phản ánh rừng, núi, cát bị khai thác quá mức, diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đính sử dụng khiến đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp cũng phản ánh đúng thực tế mà Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo. Quốc hội luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật; các cơ quan của Chính phủ và các địa phương cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước, điều hành để giảm bớt thiệt hại do tự nhiên và con người tác động đến. Trong Kỳ họp vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật mới để hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường. 

Ảnh: Trọng Đức

Về vấn đề giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, do đặc thù khu vực này có nền đất yếu nên chi phí làm đường cao hơn so với nhiều nơi khác. Những năm qua, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 40 km đường cao tốc đi từ TP Hồ Chí Minh về tới Trung Lương, hết năm nay sẽ về tới Mỹ Thuận, sau đó làm cầu Mỹ Thuận 2 và sẽ làm đường cao tốc tới Cần Thơ. Giai đoạn 5 năm sau, cao tốc sẽ đi tới Cà Mau.

Vấn đề thu tiền điện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Sở Công Thương TP Cần Thơ cần lắng nghe ý kiến người dân và có cách thu phù hợp, thuận tiện với người dân, nhất là nông dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo tới cử tri một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Trong điều kiện phải đối mặt với dịch bệnh, bão lũ, thiên tai dồn dập như năm nay, cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước đã đồng tâm đồng sức, vượt qua khó khăn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm này, nước ta đã có 8/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Tăng trưởng kinh tế ở mức dương, kinh tế tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng đảm bảo lương thực cho người dân, vừa dự trữ quốc gia vừa xuất khẩu được trên 5 triệu tấn gạo, đóng góp một phần cho an ninh lương thực thế giới. Đây là những điểm sáng về kinh tế. Đến nay, cả nước đã có 63% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nông dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm thu nhập của bà con được cải thiện. Trong 5 năm gần đây, năm nào chúng ta cũng xuất siêu, tổng kim ngạch tăng so với trước 1,7 lần, cán cân thương mại năm sau luôn cao hơn năm trước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá công tác điều hành của Chính phủ tiếp tục có những đổi mới, thực hiện được những Nghị quyết của Quốc hội rất bài bản và càng ngày càng tiến bộ hơn. Kinh tế tư nhân phát triển tốt. Tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn hơn, văn hóa, công bằng xã hội, các chính sách an sinh xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn. Hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở được quốc tế đánh giá cao.

Vũ Châu