Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Morocco

- Thứ Năm, 14/10/2021, 18:59 - Chia sẻ
Ngày 14.10, nhân dịp cuộc bầu cử Duma Quốc gia Liên bang Nga Khóa VIII (17-19.9.2021) thành công tốt đẹp, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng đến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và các Nghị sĩ Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga.

Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Duma Quốc gia Liên bang Nga có bước phát triển mạnh mẽ đặc biệt với việc hai Cơ quan lập pháp đã đạt được Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga (24.12.2018). Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Vyacheslav Viktorovich Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu Duma quốc gia Liên bang Nga thăm và tham dự Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia tại Việt Nam khi điều kiện cho phép. Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội  mong muốn có cuộc hội đàm trực tuyến với Ngài Chủ tịch để trao đổi về quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp.

+ Cùng ngày, thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Morocco Naam Miyara và Thư chúc mừng tới Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami nhân dịp hai nhà lãnh đạo được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Morocco.

Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Morocco nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn quan tâm, chú trọng vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Morocco vào tháng 12.2017, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cùng Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu thiết thực.

Trên cơ sở những thành quả đạt được trong suốt 60 năm quan hệ Việt Nam-Morocco, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cùng Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Morocco tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

P. Thúy