Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thứ Sáu, 27/08/2021, 14:18 - Chia sẻ
Trưa 27.8, tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm 52 năm ngày mất của Bác Hồ.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. 

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Lâm Hiển 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nguyện suốt đời học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Ghi khắc lời căn dặn của Người đối với Quốc hội, Quốc hội Khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ảnh: Lâm Hiển 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật, tư liệu về Bác Hồ cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Phạm Thúy