Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt của Lực lượng Công an nhân dân

- Thứ Bảy, 11/12/2021, 14:32 - Chia sẻ
Sáng 11.12, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và một số tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Công an nhân dân
Ảnh: Nhật Trường

Tập trung cao độ cho phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất ổn, xung đột xã hội. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quyết liệt thực hiện 3 phương châm: Phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là thường xuyên, then chốt và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, qua 4 tháng triển khai phong trào thị đua đặc biệt đã tạo khí thế thi đua đột kích, là niềm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động trong mọi tình huống, mưu trí, sáng tạo làm thất bại mọi ân mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trên các địa bàn là tâm dịch và dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp để bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Công an
Ảnh: Nhật Trường

Tiếp tục là lực lượng tuyến đầu, chủ công

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, góp phần vào thắng lợi và những kết quả đạt được của toàn Đảng, toàn quân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Ngay từ ngày xuất hiện những ca lây nhiễm đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Công an ngay lập tức đã kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống dịch và tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ để nhận định tình hình và thống nhất triển khai những giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều công lao, đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, nổi bật ở việc đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác phòng dịch và bảo đảm an ninh, trật tự. Hàng trăm báo cáo, tài liệu quan trọng của Bộ Công nhận định tình hình dịch, cập nhật mô hình, kinh nghiệm phòng, chống dịch của các nước và những đề xuất các giải pháp ứng phó, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu trong việc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và duy trì phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ảnh: Nhật Trường

Với tinh thần chủ động rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an được kiện toàn rất sớm, cùng ngày thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia và là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương đặt tại TP. Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phía Nam phòng, chống dịch. Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm "Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Đây cũng là Bộ đầu tiên tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động ban hành các kế hoạch, phương an bảo đảm an ninh trật tự, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, nhất là góp phần bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức các lực lượng đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; đấu tranh tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong năm 2021, kéo giảm 8,06% số vụ phạm tội so với năm 2020, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm trật tự kỷ cương đất nước trong bối cảnh dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Bộ Công an đã có những đóng góp quan trọng trong thành công của chiến dịch vaccine của Việt Nam trong thời gian qua. Ngay từ khi bùng phát dịch, Bộ Công an đã chủ động trong ngoại giao vaccine, tìm kiếm, tiếp cận, đối thoại viện trợ, hỗ trợ, quá trình đàm phán với các đối tác sản xuất vaccine, thuốc điều trị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 và giới thiệu cho các cơ quan chức năng nhiều đối tác ở nước ngoài cung cấp vaccine, trang thiết bị y tế cho Việt Nam như Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ… 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho 10 tập thể tiêu biểu của Bộ Công an
Ảnh: Nhật Trường

Theo Chủ tịch Quốc hội, những thành tựu quan trọng đó là do có đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc chủ động với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt sự chiến đấu, hy sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh, bị thương, bị lây nhiễm Covid-19 khi làm nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam thực hiện theo chiến lược "thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả", đây là bước ngoặt trong cuộc chiến phòng, chống dịch, đặt ra nhiều yêu cầu rất mới đối với toàn hệ thống chính trị. Trong đó, Công an nhân dân tiếp tục là lực lượng tuyến đầu, chủ công trong giữ vững an ninh, trật tự, phòng, chống dịch, bệnh, bảo đảm an dân, an sinh xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nhiệm vụ phòng, chống dịch của Bộ Công an trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Công an cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ hành khách về nước trước khi nhập cảnh có đi qua hoặc đi đến từ vùng có dịch sau khi mở cử các đường bay quốc tế. Tiếp tục nắm chắc tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật. Chủ động các biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine. Chủ động phòng ngừa các loại tội phạm có liên quan đến công tác phòng, chống dịch...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tham dự Hội nghị
Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tập trung nắm phản ứng dư luận quốc tế, đặc biệt là tổ chức quốc tế, phi chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch của Việt Nam; tình hình chính trị, kinh tế, thương mại của Việt Nam khi chuyển sang thích ứng an toàn với dịch bệnh; kinh nghiệm thích ứng với dịch bệnh của các nước để tham mưu cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thu thập thông tin, tài liệu và tác động, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, tiến tới tụ chủ vaccine trong nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục phát huy hiệu quả nền tảng Quốc gia cơ sở dữ liệu về dân cư và căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội trong điều kiện mới bình thường. Đồng thời, lực lượng Công an các cấp, nhất là cấp cơ sở, phải nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trọng dân, gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân khó khăn do tác động của dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, bảo về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.  

Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai, nhất là qua 2 năm phòng, chống dịch bệnh đã nảy sinh những thiếu sót, bất cập, mẫu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn cho lực lượng thi hành pháp luật và đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an kịp thời tham mưu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ các biện pháp, các quy định chưa được luật hóa hoặc khác với các quy định của luật để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu mới trong công việc bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đề xuất Quốc hội, Chính phủ gỡ bỏ những vấn đề còn vướng mắc, chồng chéo về nhiệm vụ giữa các bộ, ngành trong nước quản lý về an ninh, trật tự và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch hiệu quả. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 10 tập thể tiêu biểu của Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhật Trường