Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba

- Thứ Ba, 07/09/2021, 20:42 - Chia sẻ
Nhân chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, trưa 6.9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Mari Machacdo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Mari Machacdo
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ana Maria Mari Machacdo bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5; chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba gửi lời chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu ra ban lãnh đạo mới, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Khóa XV; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự trợ giúp quý báu mà Việt Nam đã dành cho nhân dân Cuba trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 gây ra thời gian qua. Đồng thời cho biết, Cuba sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam. 

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Cuba kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt được những thành tựu trong nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng Covid - 19, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch trong nước, đồng thời góp phần cùng thế giới ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn thiện chí của Cuba trong hợp tác với Việt Nam về chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, trong đó từ nay đến cuối năm 2021 sẽ cung cấp cho Việt Nam số lượng lớn vaccine Abdala ngừa Covid - 19.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nghĩa cử cao đẹp của Cuba đã cử các đoàn bác sĩ hỗ trợ các quốc gia chống dịch Covid - 19 mặc dù Cuba còn đang gặp nhiều khó khăn trong vòng vây cấm vận về kinh tế, bất chấp hiểm nguy tới các khu vực có dịch để thực hiện công việc y tế nhân đạo. Điều này thể hiện chất lượng của ngành y tế Cuba với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp mang tầm quốc tế cũng như tinh thần đoàn kết, nhân đạo và chia sẻ của Cuba với nhân dân các nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba đều cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh của hai bên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt với Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba  chính thức có hiệu lực từ ngày 1.4.2020 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều, góp phần đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Cuba lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần tăng hợp tác, đưa mối quan hệ hai Quốc hội trở thành một kênh hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phạm Thúy