Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

- Thứ Hai, 30/08/2021, 17:57 - Chia sẻ
Chiều 30.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng hành với hai Chính phủ thúc đẩy hợp tác thương mại, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD.
Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai
Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự hội đàm về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà…

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng tiến hành hội đàm trực tuyến đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6.8.1976 – 6.8.2021). Đây cũng là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai Chủ tịch Quốc hội ngay sau khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội mỗi nước tham dự và có những đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 42 (AIPA – 42). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Chuan Leekpai chia sẻ hoàn toàn ủng hộ và đánh giá rất cao các thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đại hội đồng AIPA – 42. Ủng hộ các mục tiêu phát triển mà Việt Nam đặt ra, trong đó có mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển vào năm 2045, Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai cho rằng, Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy hành động của Chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu này. Với kinh nghiệm phong phú cả trong hoạt động thực tiễn và lý luận, Chủ tịch Chuan Leekpai tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lãnh đạo, dẫn dắt Quốc hội Việt Nam thực hiện thành công vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tại Đại hội đồng AIPA-42 về việc cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận công nghệ số, tạo thuận lợi cho thương mại số phát triển, coi trọng hài hòa hóa khung pháp luật của khu vực nhằm tạo lập một cộng đồng ASEAN đổi mới, sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về quan hệ giữa hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường đang phát triển tốt đẹp, thực chất. Nhất trí hai nước cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là các cơ chế hợp tác song phương hiện có bằng hình thức phù hợp; sớm hoàn tất và ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký các văn kiện pháp lý quan trọng như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự trong thời gian sớm nhất.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19, kim ngạch song phương vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của nhau trong đầu tư kinh doanh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển các lĩnh vực cụ thể trong chuyển đổi kinh tế số, xây dựng hạ tầng kinh tế số, thành phố thông minh; tăng cường thúc đẩy cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại hội đàm
Ảnh: Lâm Hiển

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nội khối ASEAN, trong đó có hợp tác về kinh tế, coi đây là một trong những trụ cột để xây dựng Cộng đồng ASEAN. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Quốc hội Thái Lan khi trình Đại hội đồng AIPA - 42 thông qua nghị quyết về phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19; đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ để sớm kết nối lại hoạt động trao đổi khách du lịch trong điều kiện bình thường mới, nhất là vấn đề áp dụng hộ chiếu vaccine, thí điểm kết nối du lịch đến một số trọng điểm du lịch của Việt Nam và Thái Lan.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và giảm bớt các rào cản thương mại.

Trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là thúc đẩy tiêm chủng vaccine trên diện rộng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Thái Lan đã tặng Việt Nam vật tư y tế phòng dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vaccine, thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện về thủ tục thuận lợi để Việt Nam được tiếp cận, nhập khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan theo đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan chúc mừng Việt Nam đã tự nghiên cứu để phát triển vaccine “made in Vietnam”, cho rằng đây là thành tích rất lớn. Hiện nay, Thái Lan cũng đang nghiên cứu phát triển vaccine phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự hội đàm
Ảnh: Lâm Hiển

Về vấn đề khu vực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tuân thủ đẩy đủ, hiệu quả DOC, sớm đạt được COC một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế; tin rằng, đây là cách tốt nhất để đóng góp cho sự phát triển của khu vực.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, những năm qua, hai cơ quan lập pháp đã duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp; thống nhất, tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp bằng hình thức phù hợp, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị xem xét tiến tới việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam sẽ sớm thành lập lại nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan nhiệm kỳ Khóa XV. Trên cơ sở các cơ chế hợp tác, hai bên có thể tăng cường trao đổi giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời cho biết, Quốc hội Thái Lan có Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam với 88 thành viên. Nhóm đã thành lập được 25 năm. Nhóm nghị sĩ hữu nghị đã kết nối quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội hai nước.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao đổi về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Lâm Hiển