Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ, thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

- Chủ Nhật, 12/09/2021, 13:42 - Chia sẻ
Trưa 12.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ; thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Với lịch trình dày đặc, thiết thực gồm hơn 70 hoạt động liên tục kết hợp giữa đối ngoại đa phương và song phương, giữa ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhà nước, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định và phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao nghị viện vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, là quốc gia có trách nhiệm, chủ động, tích cực tại các cơ chế hợp tác đa phương và song phương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ; thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Ảnh: Lâm Hiển

Trong 7 ngày làm việc tại 3 nước, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham dự và đóng góp tích cực tại các phiên họp toàn thể, phiên họp chuyên đề của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5; tiếp xúc song phương với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội/Nghị viện, Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị; hội kiến, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm việc với Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA); hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ, gặp Phó Thủ tướng Bỉ; hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan. Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham dự 3 tọa đàm doanh nghiệp giữa Việt Nam - Áo, Việt Nam - Bỉ và Việt Nam - Phần Lan; tiếp và làm việc với hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu và Áo, Bỉ, Phần Lan; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu…

Tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hợp tác đa phương, trong đó có hợp tác qua kênh nghị viện nhằm dẫn dắt, thúc đẩy các nỗ lực, hành động chung mang tầm chiến lược toàn cầu để giải quyết hiệu quả các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid - 19, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, gìn giữ môi trường hòa bình, phục hồi toàn diện sau đại dịch và phát triển bền vững… Trong phát biểu trực tiếp tại các phiên họp và các thông điệp, phát biểu gửi đến Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã nêu nhiều giải pháp quan trọng, đồng thời khẳng định quyết tâm và hành động thực tiễn của Việt Nam trong việc cùng với các nước trên toàn thế giới giải quyết các vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo của EU, EP, Bỉ, Phần Lan đã trao đổi cụ thể, cởi mở về các vấn đề hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, vaccine phòng Covid - 19 và thúc đẩy nghị viện các nước sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA). Các nhà lãnh đạo EU, EP, Bỉ, Phần Lan đều khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam - đối tác ưu tiên hàng đầu và có ý nghĩa chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời nhất trí rất cao về tầm quan trọng của việc phê chuẩn EVIPA và cam kết sẽ sớm hoàn tất các quy trình, thủ tục để phê chuẩn Hiệp định này bảo đảm khai thác tối đa các tiềm năng, cơ hội mà EVFTA và EVIPA mang lại vì lợi ích của cả Việt Nam và EU cũng như của từng nước thành viên EU.

Tại Áo, Bỉ, Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội đều dành thời gian đến thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ, động viên cộng đồng người Việt Nam sau gần hai năm bị tác động bởi đại dịch Covid - 19; thông báo với kiều bào tình hình trong nước và những điểm mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Kết luận số 12 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về tới Thủ đô Hà Nội, trưa 12.9

Ảnh: Lâm Hiển

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ Bỉ, Slovakia, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi tặng Việt Nam vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc, kít xét nghiệm Covid -19, nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác về mua, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, kít xét nghiệm Covid - 19 cũng đã được doanh nghiệp Việt Nam ký kết với các đối tác châu Âu, đóng góp quan trọng cho nguồn lực phòng, chống dịch của đất nước.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tạo đà cho sự phát triển của đối ngoại Quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương trong khuôn khổ Hội nghị góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đối ngoại nói chung và quan hệ nghị viện nói riêng giữa Việt Nam với các nước. Các hoạt động tại EP, EC và Bỉ, thăm chính thức tại Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu văn hóa và phòng chống đại dịch Covid - 19.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện về chính trị đối ngoại, ngoại giao phục vụ kinh tế, ngoại giao vaccine và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Lâm Hiển