Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- Chủ Nhật, 22/08/2021, 14:03 - Chia sẻ
Sáng 22.8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (25.8.1911 – 25.8.2021).

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội Khóa XV, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định, cuộc đời, nhân cách và những cống hiến của Đại tướng sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ghi sổ lưu niệm tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động viết “Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng với công lao của Bác Hồ vĩ đại và các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với với công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân!”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Với 103 tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, hơn 70 tuổi Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc, suốt đời tận tụy hy sinh, phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước, không màng danh, lợi riêng. Dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc; trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại… và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo Nhân dân thế giới, được Nhân dân ta hết lòng kính trọng, suy tôn là vị “Đại tướng của Nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội suy tôn là “Người anh Cả” duy nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông còn là nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử… và phong trào cách mạng thế giới.

Phạm Thúy