Trường Đại học Nguyễn Trãi:

Chú trọng thực hiện mô hình đào tạo tại chỗ, tiến tới xuất khẩu giáo dục tại chỗ

- Thứ Năm, 22/10/2020, 18:33 - Chia sẻ
Ngày 22.10, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020-2021. Thời gian tới, nhà trường sẽ chú trọng thực hiện mô hình đào tạo tại chỗ, tiến tới mô hình xuất khẩu giáo dục tại chỗ, nhằm thu giữ nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ đào tạo.

Năm học 2020-2021, quy mô tuyển sinh trong hệ thống giáo dục Nguyễn Trãi đạt được 1.500 học sinh, sinh viên, trong đó, tân sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh đạt thủ khoa đầu vào của Nhà trường năm học 2020-2021 với tổng 27,5 điểm. Dịp này, nhà trường cũng trao tặng 300 suất học bổng có giá trị hơn 10 tỷ đồng dành cho các tân sinh viên K20.

Tặng học bổng cho các tân sinh viên K20

Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập năm 2008, sau 12 năm xây dựng, trường đã đào tạo nhiều chuyên ngành ở cả hai khối học: kinh tế xã hội và kỹ thuật - xây dựng, đáp ứng những nhu cầu từ doanh nghiệp và xã hội. Đến nay trường đã có hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ chú trọng thực hiện mô hình đào tạo tại chỗ, tiến tới mô hình xuất khẩu giáo dục tại chỗ, nhằm thu giữ nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ đào tạo, thành lập các Campus quốc tế tại Việt Nam, thành lập trường Đại học Việt - Hàn để cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế tại Việt Nam.

TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi phát biểu tại Lễ Khai giảng

Cùng với đó, nhà trường sẽ thực hiện mô hình đào tạo ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết. Với mô hình đào tạo này, sinh viên học tại trường sẽ học ngôn ngữ, kỹ năng, tư duy sáng tạo; năm thứ hai thực tập sinh để nâng cao ngôn ngữ, văn hoá, khám phá đất nước giàu đẹp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore; năm thứ ba và năm thứ tư, hoàn thành các môn chuyên ngành, trực tiếp trải nghiệm tại các doanh nghiệp và khoá luận tốt nghiệp, tiếp tục học lên bậc thạc sĩ 2 năm tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chia sẻ về 3 đột phá của nhà trường, TS Nguyễn Tiến Luận cho biết, nhà trường sẽ ưu tiên tiên phong đầu tư “đào tạo công dân toàn cầu”, phát triển nguồn lực, nhất là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Đặc biệt, chú trọng phát triển công tác Đảng, kết nạp Đảng cho sinh viên theo tỉ lệ từ 5-10 sinh viên có 1- 2 sinh viên kết nạp. Mỗi năm thực hiện 10 chương trình thiện nguyện, mỗi sinh viên có ít nhất từ 2-5 lần tham gia.

Minh Vân