Chung sức phòng, chống và chiến thắng đại dịch

- Thứ Năm, 07/10/2021, 06:32 - Chia sẻ
Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các lực lượng toàn quân đã đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt: Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động.
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - ĐBQH Khóa XV

“Chống dịch như chống giặc”

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng quân trên địa bàn nhiều địa phương nằm trong tâm dịch (TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) nên nguy cơ dịch lây lan vào đơn vị rất lớn. Vì vậy, phòng, chống dịch được xác định là nhiệm vụ chiến đấu theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Đại biểu Quốc hội Khóa XV chia sẻ: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên; thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, kế hoạch, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng quyết tâm không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị. Mặt khác, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác trên cơ sở chủ động điều chỉnh kế hoạch sát với diễn biến dịch bệnh.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sát với thực tiễn đơn vị. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, luyện tập các phương án phòng, chống dịch bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong xử lý khi có tình huống xảy ra. Đơn vị cũng triển khai các khu vực cách ly tập trung, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển và Nhà giàn DK1. Qua đó, giữ an toàn tuyệt đối cả hướng bờ và hướng biển, không để dịch bệnh lây lan. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu và cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho Nhân dân các tỉnh, thành phía Nam

Chủ động tìm đến và giúp đỡ Nhân dân

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tích cực, chủ động, nêu cao trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phía Nam tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã điều động gần 2.000 lượt quân nhân; 3 tàu vận tải; hơn 350 lượt chuyến xe vận tải, xe cứu thương... tham gia vận chuyển gần 4.000 tấn hàng các loại; tổ chức đưa bệnh nhân F0 đến cơ sở y tế... Các đơn vị trong toàn quân cũng tích cực tham gia lấy mẫu xét nghiệm; trực, gác tại các điểm, chốt phong tỏa, khu cách ly; phục vụ bệnh nhân trong các khu cách ly, điều trị… Cùng với đó, trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ Nhân dân vùng dịch 32 tấn lương thực, thực phẩm, gần 5.000 túi an sinh, tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với mong muốn góp phần nhỏ bé động viên, chia sẻ, đồng hành với Nhân dân giảm bớt khó khăn, quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới".

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng chân trên hầu hết địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 hết sức khẩn trương; đòi hỏi quyết tâm chính trị, nỗ lực cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, Bộ Tư lệnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, công điện của cấp trên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cao nhất lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; triển khai nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm cao nhất không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cơ quan, đơn vị, cả lực lượng tại bờ và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Cùng với đó, tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương, điều động lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch với tinh thần bộ đội phải tìm đến và giúp đỡ khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

"Trong mọi điều kiện, Bộ Tư lệnh luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm "quân đội luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch. Đồng thời, duy trì nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc", Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh. 

Nhật Trường