Chụp cắt lớp não để nhận dạng và đo mức độ cơn đau

- Thứ Ba, 07/05/2013, 20:22 - Chia sẻ
Các nhà khoa học Trường Đại học Colorado, Mỹ dùng phương pháp quét não để nhận dạng và đo mức độ đau đớn của bệnh nhân, cũng như xác định mức độ hiệu quả của phương pháp điều trị. Trong quá trình thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện não người phát ra một tín hiệu thần kinh riêng biệt mỗi khi đau đớn. Dựa vào tín hiệu này, các nhà khoa học có thể xác định mức độ đau đớn của người bệnh với độ chính xác 90-100%. Phương pháp mới này trong tương lai sẽ giúp giảm nhẹ nỗi đau bệnh tật ở con người cũng như thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.