Phó Tổng thống Kamala Harris

"Chuyến thăm này là khởi đầu cho chương tiếp theo của quan hệ Việt - Mỹ"

- Thứ Năm, 26/08/2021, 19:06 - Chia sẻ
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 26.8 tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định chuyến thăm lần này là khởi đầu cho chương tiếp theo của quan hệ Việt - Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp báo chiều 26/8 tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp báo chiều 26.8 tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi giữ cam kết lâu dài với mối quan hệ này bởi nó có vai trò quan trọng với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Và chúng tôi cũng tin rằng điều đó quan trọng với nhân dân Việt Nam". Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định: "Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề và thách thức truyền thống, cũng như những vấn đề trong tương lai".

Phó Tổng thống Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần này, Washington muốn tái khẳng định cam kết về một tầm nhìn chung cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

"Mỹ sẽ tiếp tục sự hợp tác an ninh cấp cao nhằm ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để phản đối những đe dọa với tự do hàng hải và trật tự thế giới dựa trên các quy tắc".

Bà Kamala Harris cũng nhận định, việc ký thỏa thuận thuê đất 99 năm để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội là một minh chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ trong quan hệ đối tác với Việt Nam.

"Cam kết của chúng tôi, như tôi đã nói vào đầu chuyến thăm này, là sự đánh giá cao và tự hào khi Mỹ là một thành viên của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương". Phó Tổng thống Mỹ cho rằng những quốc gia như Việt Nam và Singapore, cũng như khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ - Thái Bình Dương nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng với Mỹ.

PV