Cơ hội "hồi sinh"

- Chủ Nhật, 21/11/2021, 07:10 - Chia sẻ
Đúng 12 giờ ngày 20.11, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “ngủ yên” do ảnh hưởng dịch Covid-19.
CLIP: Phú Quốc đón đoàn du khách quốc tế “hộ chiếu vắc-xin” đầu tiên - Ảnh 4.
Những vị khách Hàn Quốc đầu tiên bước xuống máy bay trưa 20.11. Ảnh: nld.com.vn

Đoàn khách du lịch hơn 200 người - là công dân Hàn Quốc đi trên chuyến bay từ sân bay Incheon đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm. Để bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch, du khách sẽ tiến hành test nhanh 2 lần trong ngày đầu và ngày cuối của hành trình. Với kết quả xét nghiệm âm tính, du khách có thể đi tham quan, giải trí, ăn uống, mua sắm tại các địa điểm theo đúng hành trình "hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc. Xuyên suốt hành trình, du khách luôn được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, đảm bảo tuân thủ "thông điệp 5K" và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Cùng với đó, để tạo sự an toàn, an tâm cho du khách, các cơ sở của Vinpearl duy trì kích hoạt lá chắn 3 lớp kiểm soát tối đa, bảo đảm quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ nhất trong nội khu. Toàn bộ nhân viên phục vụ du khách đều được bố trí "3 tại chỗ", khoanh vùng bước sinh hoạt để bảo đảm an toàn cao nhất, theo dõi tất cả lịch trình tiếp xúc của mỗi người, kiểm tra thân nhiệt đầu và cuối ngày làm việc.

Sau 2 năm bị Covid-19 hoành hành, nền kinh tế bị tác động nặng nề bởi dịch, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid -19. Nhiều cơ sở kinh doanh lĩnh vực này đã phải dừng hoạt động, hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của riêng ngành du lịch, đến tăng trưởng kinh tế nói chung, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người lao động làm trong lĩnh vực này.

Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua cho thấy, dưới tác động của Covid-19, khu vực dịch vụ gặp khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là du lịch, lưu trú, ăn uống, vận tải hành khách. Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến nước ta khoảng 114,5 nghìn lượt người, giảm 97% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn vào số liệu này cho thấy, ngành du lịch, dịch vụ đã và đang là lĩnh vực “ngấm đòn” Covid -19 nặng nề nhất. Dịch Covid-19 vẫn chưa thể chấm dứt vào lúc này, do đó chúng ta không thể “đóng cửa” mãi với lĩnh vực này mà cần có phương án để phục hồi, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Khi vaccine đã phủ được trên diện rộng thì việc mở cửa du lịch là hoàn toàn khả thi và là điều nên làm để phục hồi kinh tế trong tình hình mới.

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và triển khai mạnh mẽ chính sách “Hộ chiếu vaccine” cấp cho những người đã được tiêm phòng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 để nhanh chóng thí điểm phục hồi các hoạt động du lịch và giao thương quốc tế ở các trung tâm du lịch đủ điều kiện về phòng, chống dịch. Thái Lan, Nhật Bản… đã thực hiện chính sách “hộ chiếu vaccine” để từng bước khôi phục ngành du lịch...

Tại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký văn bản về thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế và thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang). Theo đó, du khách quốc tế nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid19 có thể du lịch Phú Quốc sau khi chương trình “hộ chiếu vaccine” chính thức được áp dụng. Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là ‘hộ chiếu vaccine’ của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao. Việc Phú Quốc mở cửa đón hơn 200 khách du lịch Hàn Quốc được đánh giá là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm "hộ chiếu vaccine" - bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia. Tín hiệu lạc quan này nhằm từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Du lịch là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid -19. Đã đến lúc chúng ta cần phải có những phương án để vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Muốn vậy, chúng ta cần phải mở cửa hoạt động bởi những giải pháp mới thích ứng với tình hình mới. Việc thực hiện thí điểm “hộ chiếu vaccine” được xem như một sáng kiến giúp ngành du lịch hồi sinh.

Hà An