Công nghệ điều hòa không cần điện

- Thứ Bảy, 06/12/2014, 20:46 - Chia sẻ
Các nhà nghiên cứu tại Mỹ vừa công bố vật liệu đa lớp siêu mỏng, dày 1,8micron, giảm nhu cầu tiêu thụ điện trong sinh hoạt và sản xuất, có thể làm mát các tòa nhà mà không cần điện, bằng cách bắn nhiệt trực tiếp vào không gian bên ngoài.

Nguồn: khoahoc.com
Vật liệu gồm 7 lớp silicon điôxit và hafni điôxit đặt phía trên một lớp bạc mỏng. Cách mỗi lớp biến thiên về độ dày khiến vật liệu uốn cong các dạng nhìn thấy được và vô hình của ánh sáng, theo cách thức mang lại đặc tính làm mát. Khi dùng làm gương phản chiếu, vật liệu phản xạ tới 97% ánh sáng mặt trời, giúp các tòa nhà che phủ tránh bị nóng lên. Giá thành và tác dụng của vật liệu mới ưu việt hơn so với những vật liệu đang sử dụng, có thể hoạt động song song vớái các công nghệ điều hòa khác.