Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 100 triệu đồng

- Thứ Năm, 24/06/2021, 15:57 - Chia sẻ
Chiều 24.6, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, Halcom cũng luôn xác định mục tiêu mang đến lợi ích bền vững cho cộng đồng và chăm sóc nâng cao đời sống sức khỏe của người dân từ đó góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, phát huy tinh thần vì cộng đồng và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty đã đóng góp 1-2 ngày lương với mong muốn cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch để dịch bệnh sớm được đẩy lùi và Việt Nam sớm ổn định trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng gửi thư cảm ơn tới Công ty CP Halcom Việt Nam

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới sự chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty cổ phần Halcom.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ sử dụng nguồn lực tiếp nhận được theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Nguồn lực tiếp nhận được sẽ phân bổ tới Quỹ phòng, chống Covid-19, phần còn lại sẽ hỗ trợ lực lượng nơi tuyến đầu và những người gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn phát triển hạ tầng – đô thị, Halcom Việt Nam luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Xuân Tùng