Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng

- Thứ Ba, 14/12/2021, 06:21 - Chia sẻ
Bên cạnh ủng hộ, tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVII, cử tri cũng kiến nghị liên quan đến phục hồi sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Tin tưởng và đồng thuận

Thông tin đến kỳ họp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: Cử tri, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 với 18/19 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng hơn 12,36% so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ước đạt 55.349 tỷ đồng, tăng 5,82%; thu ngân sách đạt 32.094 tỷ đồng, tăng 4,55% so với dự toán. Các dự án thu hút đầu tư liên tục tăng lên với 35 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 880 triệu USD; cấp mới cho 22 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, nền nông nghiệp công nghệ cao đang dần chiếm ưu thế với giá trị sản xuất toàn ngành vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng...

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ việc cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã bám sát diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự xã hội. Trong đó, UBND tỉnh đã kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết để UBND tỉnh, các sở ngành có căn cứ chỉ đạo, điều hành, giải quyết ngay những vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành các chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp

Ảnh: T. Hiếu 

Quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ lo lắng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có trong nhiều năm qua của đất nước cũng như của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, hoặc tạm ngưng hoạt động; người lao động nghỉ việc, mất việc, làm việc luân phiên thu nhập rất thấp gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân, nhất là lực lượng lao động tự do.

Mặt khác, cử tri chưa an tâm khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, cuộc sống, sinh hoạt của người dân còn nhiều khó khăn nhưng giá vật tư nông nghiệp, xăng, dầu tăng cao. Trong khi đó, giá bán một số sản phẩm nông nghiệp, gia súc, gia cầm giảm sâu đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống Nhân dân. Ngoài ra, cử tri còn băn khoăn về môi trường đầu tư của tỉnh chưa có sự bứt phá; việc triển khai hạ tầng khu công nghiệp phát triển chậm; tỷ lệ phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp.

Cử tri cũng đề nghị, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phát hiện sớm các ổ dịch để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế, điều trị, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Đặc biệt, mong muốn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Cử tri cũng phản ánh, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, môi trường nông thôn, các thủy vực thu gom nước thải sinh hoạt tập trung chưa được đầu tư, còn nhiều khó khăn, bất cập. Đồng thời, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, từ nay tới Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy 2 tháng, cử tri mong muốn các cấp chính quyền tỉnh quan tâm, hỗ trợ người lao động đón Tết đầm ấm, sum vầy.

XUÂN VIỆT