Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu cách ly

- Thứ Sáu, 13/08/2021, 14:31 - Chia sẻ
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long yêu cầu các đơn vị trên địa bàn bảo đảm ổn định đời sống, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân, nhất là tại các khu vực cách ly y tế, gia đình khó khăn, người già neo đơn, tuyệt đối không để hộ gia đình nào thiếu đói.

Báo cáo về tình hình phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Là địa bàn đông dân cư, nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn lớn, thời gian qua, quận đã xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Hiện, trên địa bàn quận có 8 khu vực đang cách ly y tế, các lực lượng chức năng duy trì các chốt trực, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ đạo của UBND thành phố, với sự quyết tâm của cán bộ, Nhân dân, đến nay, Hoàn Kiếm đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. Trong đó, số ca mắc F0 gần đây đều trong khu cách ly tập trung, ngày thứ 2 không có ca F0 tại cộng đồng.

 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long – Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận chủ trì phiên họp Sở Chỉ huy
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long – Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận chủ trì phiên họp

Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị chức năng, UBND 18 phường tiếp tục triển khai ngiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Chỉ thị số 17/CT-UBND và Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn. "Các phường cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong các khu cách ly tập trung; làm tốt công tác giám sát cách ly tại gia đình và tại cơ sở lưu trú; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, xử phạt nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm. Riêng các địa bàn không có dịch tổ chức "vùng xanh" để ngăn chặn dịch từ bên ngoài, bảo vệ khu dân cư bên trong; thực hiện tốt đúng tiến độ, kế hoạch, quy trình tiêm vaccine Covid-19", Chủ tịch UBND quận chỉ đạo.

Ông Phạm Tuấn Long đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm ổn định đời sống, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân trên địa bàn, nhất là tại các khu vực cách ly y tế, gia đình khó khăn, người già neo đơn, không để hộ gia đình nào thiếu đói.

"Quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ, hảo tâm đóng góp cho chương trình Chung tay phòng chống dịch Covid-19 của quận", Chủ tịch UBND quận nêu rõ.

Theo Chủ tịch UBND quận, thời gian qua, Hoàn Kiếm nhận được sự hỗ trợ của các quận, huyện bạn trên địa bàn thành phố và các địa phương kết nghĩa về vật chất, tinh thần ủng hộ cho chương trình Chung tay phòng chống dịch Covid-19 của quận. "Đây là nguồn động viên lớn đến các lực lượng chống dịch, người dân trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đến tận tay, đúng người, đúng đối tượng cần sự hỗ trợ”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra tại một số chợ trên địa bàn quận
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra tại một số chợ trên địa bàn quận

Trước đó, Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long – Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm chủ trì đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Đồng Xuân, khu cách ly chợ Thanh Hà và điểm tiêm chủng vaccie Covid-19 tại phường Lý Thái Tổ. Tại buổi kiểm tra tình hình hàng hóa tại chợ Đồng Xuân, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long đánh giá cao việc các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đã tăng lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, không có tình trạng thiếu hàng, hay găm hàng, tăng giá bất hợp lý...

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)