Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV

Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Thứ Tư, 11/11/2020, 08:56 - Chia sẻ
Tối 10.11, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020. Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).

Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Giải Đặc biệt cho các tác giả thực hiện tác phẩm "Đoàn kết toàn dân chống dịch Covid-19", Đài Truyền hình Việt Nam

Sau 2 năm phát động, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải cho các tác giả đạt giải A

Ban tổ chức cho biết, nhìn chung các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ; phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tác phẩm báo in được nhiều hội viên các chi hội nhà báo tham gia như: Nhân dân, Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Cần Thơ, Báo Quảng Nam, Báo Hậu Giang, Báo Phú Thọ, Báo Quảng Ninh…

“Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng như các tác phẩm: “Cuộc chiến chống Covid-19: Dân nghèo thành thị không đơn độc” đăng trên Báo Kinh tế và Đô thị; “Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé (Điện Biên)”, Báo Công an Nhân dân; “Để vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững”, Báo Cần Thơ; “Xây dựng thế trận lòng dân trên biên giới - thực tiễn từ Lai Châu”, Báo Quân đội Nhân dân…”.

Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải cho các tác giả đạt giải B

Các tác phẩm phát thanh có những sáng tạo trong tìm tòi nhân vật, vấn đề và phản ánh sâu đậm, rõ nét các vấn đề nêu ra. Phần lớn tác phẩm nêu những gương điển hình về sự hy sinh, cống hiến tận tâm tận lực cho cộng đồng như tác phẩm “Hoa lan thế chỗ hoa Anh túc - Hành trình thay đổi phận người”; “Thiêng liêng nguồn cội”; “Gác niềm riêng, bám đường biên”…

Về hình thức thể hiện, nhiều tác phẩm được thực hiện công phu, bài bản với những kịch bản vừa chặt chẽ, logic, vừa có tính sáng tạo lại mang đậm những đặc điểm của nghề phát thanh. Cách sử dụng âm thanh, tiếng động hiện trường được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản.

Các tác giả đạt giải C

Đối với các tác phẩm truyền hình, nhiều tác phẩm có đầu tư về chất lượng nội dung cũng như hình ảnh. Nhiều chủ đề mang tính thời sự cao như loạt phóng sự  về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chia sẻ của nhân dân cả nước, việc giám sát công tác hỗ trợ, ngăn chặn trục lợi trong phòng chống dịch…

Chủ đề đấu tranh, phản bác những cái xấu, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực lợi dụng các yếu tố dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng cũng được các tác giả khai thác phản ánh đậm nét, như: tác phẩm “Chủ động đấu tranh quyết liệt với Hội Thánh của Đức chúa trời” của Báo Công an Nhân dân; “Tăng cường nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội”, Đài PT-TH Bình Thuận...

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn 81 tác phẩm xuất sắc để trao 1 Giải Đặc biệt; 5 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm "Đoàn kết toàn dân chống dịch Covid-19" phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.   

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, các tác phẩm nhận giải lần này được đánh giá là ấn tượng, nổi bật, bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, những sự kiện, vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, những vấn đề nhân dân quan tâm nhiều, những thành tựu phát triển của đất nước; cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, xây dựng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước yêu cầu mới của đất nước và yêu cầu về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng nhiệm vụ đặt ra đối với báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo ngày càng phải bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động và sắc bén hơn; đồng thời mong các nhà báo tiếp tục tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, tiếp tục đồng hành với Mặt trận giữ gìn, củng cố, phát huy, khơi nguồn sức mạnh để tạo động lực có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Hà