Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch ban đêm

- Thứ Năm, 03/09/2020, 17:07 - Chia sẻ
Ngày 3.9, Thường trực HĐND quận đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về triển khai Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.

Báo cáo tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Trịnh Ngọc Trâm nêu rõ: Với vị trí là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển kinh tế đêm, đặc biệt có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng. Trên địa bàn có 190 di tích lịch sử, trong đó nhiều di tích có giá trị tiêu biểu của Thủ đô và đất nước như: Di tích danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Khu phố cổ Hà Nội với các sản phẩm vật thể và phi vật thể như Đền Bạch Mã, Chùa Quán sứ , nhà cổ 87 Mã Mây, 38 Hàng Đào; khu phố cũ với nhiều công trình kiến trúc văn hóa, tôn giáo lớn có giá trị trước năm 1954 như Nhà Hát lớn, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Nhà thờ lớn… Bên cạnh đó, quận cũng có nhiều lọai hình văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, có lượng du khách trẻ đông, tập trung tại các khu vực phố cổ, phố cũ có mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao.

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàn Kiếm Trịnh Ngọc Trâm trình bày đề án tại hội nghị.
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàn Kiếm Trịnh Ngọc Trâm trình bày đề án tại hội nghị.

Đáng chú ý, những năm gần đây số lượng du khách quốc tế lưu trú trên địa bàn tăng nhanh, năm 2016 đạt 1,4 triệu lượt; năm 2017 đạt 1,8 triệu lượt; năm 2019 đạt 2,35 triệu lượt. Việc đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch ban đêm tạo cơ hội cho du khách có thêm nhiều trải nhiệm thu vị và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần tăng thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách… Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch, dịch vụ còn đơn điệu và phát triển ở quy mô nhỏ, chỉ mới tập trung vào các hoạt động ẩm thực, chợ đêm hoặc phố đi bộ; các sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm như thăm quan di tích lịch sư, văn hóa chưa thực sự phát triển; tình trạng nhiều điểm du lịch, một số cơ sở cá nhân kinh doanh đêm còn thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt có nhiều trường hợp còn “chặt chém” du khách; các phố ấm thực đêm chưa bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng và vệ sinh…

​  Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị  ​
​ Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị ​

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao đề án đồng thời kiến nghị cần có nhà đầu tư có năng lực, thực hiện việc quy hoạch khu du lịch đêm của quận đủ quy mô thu hút được nhiều khách du lịch; bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của quận vào du lịch, cần mời chào doanh nghiệp tham gia đầu tư, tăng cường xã hội hóa để công tác đầu tư du lịch được bài bản, phong phú; đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh và động, trong đó chú trọng phương tiện giao thông ít ô nhiễm, sử dụng năng lượng sạch cho phù hợp với xu thế hiện nay; đầu tư thêm các hạ tầng viễn thông đủ mạnh, tăng cường xã hội hóa và sự vào cuộc hộ kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của du khách; chú trọng chỉnh trang đường phố, cần quy hoạch tuyến phố kinh doanh rõ ràng và chỉ dẫn cụ thể; đẩy mạnh việc quảng bá du lịch, tổ chức thường xuyên các trình diễn thời trang, văn hóa ẩm thực, phát huy văn hóa truyền thống như văn hóa hát Chèo, Ca trù… ; phát triển du lịch sông Hồng đối với các phường giáp sông…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thị Phương Chung đề nghị UBND quận chủ động, tích cực kiến nghị UBND thành phố quan tâm phê duyệt đề án để sớm triển khai trên địa bàn quận; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá việc triển khai đề án tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai thực hiện đề án bảo đảm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn của quận. Đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực và khả năng huy động, thu hút đầu tư đối với từng địa điểm cụ thể.

"Khi triển khai đề án cần có sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng, tác động dựa trên nhu cầu và việc khai thác tối đa thế mạnh cũng như yêu cầu và khả năng bố trí nguồn lực quản lý, hỗ trợ thực hiện" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận đề nghị.

 

KHÁNH DUY