Đà Nẵng hủy nổ an toàn hơn 3 tấn bom mìn

- Chủ Nhật, 07/11/2021, 17:17 - Chia sẻ
Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng vừa tiến hành hủy nổ an toàn hơn 3 tấn bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh.
Bộ đội công binh Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng xử lý hủy nổ các loại bom mìn, vật nổ.
Nguồn: Internet

Số bom, mìn, vật nổ nói trên được Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương thu gom trên địa bàn 7 quận, huyện.

Công tác tìm kiếm, thu gom và tiến hành xử lý hủy nổ, chôn lấp các loại bom mìn, đạn pháo, cối sót lại sau chiến tranh được triển khai từ tháng 1 - 10.2021 với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng.

Sau hàng chục năm bị chôn vùi trong đất, hầu hết các loại bom mìn, vật nổ bị gỉ sét, dễ phát cháy, gây nổ. Do vậy, quá trình làm việc, bộ đội công binh cẩn trọng thực hiện đúng quy trình rà tìm, thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết để tiêu hủy bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần trả lại môi trường đất an toàn tạo thuận lợi cho các địa phương tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội.

TP. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung là những khu vực có số lượng bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại với tỷ lệ khá cao.

Giai đoạn 2010 - 2020, tổng diện tích khảo sát, rà phá bom mìn trên cả nước là hơn 500 nghìn hecta, trong đó hơn 400 nghìn hecta do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, 80 nghìn hecta do các tổ chức quốc tế thực hiện. Trong giai đoạn hiện nay, việc rà phá bom mìn thực hiện được khoảng 30 – 50 nghìn hecta /năm.

Đức Kiên