Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

- Thứ Bảy, 07/08/2021, 14:00 - Chia sẻ
Chiều 6.8, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardana đã gửi thư chúc mừng nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Khoá XV.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách cao cả ở quốc đảo xinh đẹp, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc cảm ơn Sri Lanka đã luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; chúc mừng Sri Lanka đã đạt nhiều kết quả khả quan trong triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 và nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác

Vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng trên đà phát triển tích cực, Đại sứ báo cáo với Chủ tịch Quốc hội  Mahinda Yapa Abeywardana về trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ và mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka để góp phần tiếp tục đưa mối quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực dựa vào tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam vào năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardana ấn tượng với những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp; đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm hiểu thị trường của nhau, kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác sẵn có trong các lĩnh vực ngày càng phát triển. 

Ủng hộ đề nghị của Đại sứ Việt Nam về tiếp tục phát huy vai trò của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cho rằng việc củng cố hoạt động của Nhóm sẽ không chỉ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt.

PV