Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020

- Thứ Sáu, 30/10/2020, 11:32 - Chia sẻ
Ngày 30.10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; các Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thúy Chinh, Vũ Minh Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó trưởng các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thuộc các Đảng bộ cơ sở; cấp ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh dự và chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh nêu bật mục đích, ý nghĩa của hội nghị tập huấn công tác đảng, kịp thời cập nhật, phổ biến những văn bản, quy định, nguyên tắc cốt lõi của công tác Đảng.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cho biết, tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm, kiến thức, tâm huyết về công tác đảng truyền đạt những nội dung về tổ chức, cơ sở Đảng và công tác đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…; mong muốn, các báo cáo viên dành tâm sức, tình cảm truyền đạt, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ nhất; đề nghị các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian lắng nghe, ghi nhớ các nội dung trọng tâm, gắn với thực hiện công tác đảng tại tổ chức, cơ sở đảng của mình. 

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Phạm Đình Toản đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho 82.000 đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, trong đó Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội có 6 đại biểu tham dự.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương, Đại hội có chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo đại hội dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 4 chuyên đề về: Công tác Đảng vụ và quản lý đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kỹ năng công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Đây đều là những nội dung rất thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH.

Trung Thành