Đánh bại CH Séc, Đan Mạch lần đầu vào bán kết sau 29 năm chờ đợi

- Chủ Nhật, 04/07/2021, 07:00 - Chia sẻ
Giành chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, Đan Mạch lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một kỳ EURO, kể từ sau chức vô địch trên đất Thụy Điển cách đây 29 năm.
Đan Mạch vào bán kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đan Mạch vào bán kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Đan Mạch đã nối dài câu chuyện cổ tích tại EURO 2020 bằng tấm vé bán kết sau khi có chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc ở tứ kết.

Thomas Delaney và Kasper Dolberg đã thay nhau ghi bàn để giúp “Những chú lính chì” giành trọn niềm vui.

Chiến thắng này đã giúp Đan Mạch lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một kỳ EURO kể từ sau chức vô địch trên đất Thụy Điển cách đây 29 năm.

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Kasper Hjulmand sau những gì mà họ đã thể hiện tại Baku.

Bước vào trận đấu này, Đan Mạch đã chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ cần mất đúng 5 phút để phá vỡ thế cân bằng.

Phút thứ 5, từ tình huống đá phạt góc, Jens Stryger Larsen thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Thomas Delaney đánh đầu trong tư thế thoải mái đưa bóng vào góc xa tung lưới thủ thành Vaclik mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm, Đan Mạch chủ động chơi chắc bên phần sân nhà, trước khi tổ chức những tình huống nhanh và tạo ra nguy hiểm về phía khung thành Cộng hòa Séc.

Phút 42, từ tình huống lên bóng rất nhanh bên cánh trái, Joakim Maehle thực hiện pha vẩy má ngoài đẳng cấp tạo điều kiện cho Kasper Dolberg băng vào đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Jaroslav Silhavy đã liên tiếp có 2 sự thay đổi người, giúp cho Cộng hòa Séc tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Đan Mạch, trước khi có bàn rút ngắn tỷ số 1-2.

Phút 49, Coufal có đường chuyền thuận lợi để Patrik Schick dứt điểm một chạm hiểm hóc ghi bàn cho đội tuyển Cộng hòa Séc.

Đây là bàn thắng thứ 5 của Patrik Schick tại EURO 2020, san bằng thành tích của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, đây cũng là con số cuối cùng mà chân sút này có thể chạm tới bởi sau đó anh đã phải rời sân vì chấn thương, còn các đồng đội đã không thể có thêm bàn thắng vào lưới Đan Mạch.

Thất bại chung cuộc 1-2, Cộng hòa Séc đã phải dừng bước ở EURO 2020, nhưng việc vào đến tứ kết có thể được xem là thành công đối với họ.

Còn với Đan Mạch, sau chiến thắng này, họ sẽ tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại bán kết với đội tuyển Anh ở sân Wembley vào ngày 8.7 tới.

Theo TTXVN