Đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình về đăng ký và thống kê hộ tịch

- Thứ Ba, 23/11/2021, 18:30 - Chia sẻ
Ngày 23.11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại hội thảo​​​​​

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh quyền đăng ký hộ tịch là một trong những quyền nhân thân cơ bản của con người, được pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm thực hiện từ Hiến pháp đến các luật của Quốc hội và các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành. Đối với Việt Nam, việc triển khai Tuyên bố, Khung hành động gắn với các chương trình, kế hoạch quốc gia về đăng ký hộ tịch, đặc biệt là tổ chức thực hiện Luật hộ tịch năm 2014 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Hệ thống đăng ký hộ tịch của Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn cả về thể chế pháp luật, tổ chức bộ máy cho tới cán bộ tư pháp hộ tịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký và quản lý hộ tịch trực tuyến hiệu quả, chính xác, thuận lợi cho người dân, bảo đảm mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác...

 Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Naomi Kitahara phát biểu tại hội thảo​​​​​​

Tại hội thảo, đại diện của các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những kết quả cũng như đưa ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình CRVS như sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan còn chưa chặt chẽ, kịp thời; nguồn lực cho triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu;  tình trạng bỏ sót thông tin trẻ sinh ra tại vùng núi, vùng sâu vùng xa; việc áp dụng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên thực tế cho tới sự mất cân đối về các nguồn lực dành cho công tác đăng ký hộ tịch kể cả nguồn nhân lực, tài chính, điều kiện văn hóa - xã hội từng địa phương, vùng miền...

Nguyễn Minh