Dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào

- Thứ Hai, 06/12/2021, 20:31 - Chia sẻ
Tối nay, 6.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đang thăm chính thức nước ta.

Tham dự còn có: Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiệc

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc mới, mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn giữa Quốc hội hai nước, góp phần quan trọng củng cố và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane phát biểu

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kayson Phomvihan, Chủ tịch Xuvanuvong và các thế hệ lãnh đạo hai nước cùng nhau xây dựng, vun đắp”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là tài sản vô giá cần phải nâng niu, trân trọng và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của Nhân dân Lào anh em. Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Lào anh em về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang phát triển hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tình cảm thủy chung, son sắc giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào không bao giờ thay đổi và ngày càng được củng cố, ăn sâu bám rễ trong mỗi tầng lớp nhân dân như Chủ tịch Kayson Phomvihan từng nói “ Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane cùng Phu nhân

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào. Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ, cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí, anh em. Hai bên đã cùng nhau trao đổi thẳng thắn về tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là kiện toàn biên bản hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quản lý tòa nhà Quốc hội và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động để Quốc hội mỗi nước thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane chân thành cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, gắn bó với Lào trong thời gian qua, nhất là trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình. Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane bày tỏ mong đợi sẽ được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào trong thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao tặng 5 tỷ đồng của thành phố Hà Nội hỗ trợ Nhân dân Lào phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã chứng kiến Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Đảng bộ Thành phố Hà Nội trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Lào phòng, chống dịch Covid-19.

Phạm Thúy