Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến học, khuyến tài

- Thứ Tư, 17/11/2021, 16:23 - Chia sẻ
Sáng 17.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình công tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, ngày 10.5.2019, Ban Bí thư đã ra Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ

Ngày 25.5.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Gần đây nhất, ngày 3.11.2021, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về lĩnh vực này.

“Nhận thức rõ trách nhiệm của báo Đảng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền lĩnh vực quan trọng này, nhằm lan tỏa, đưa phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và đi vào thực chất, thời gian qua, Ban Biên tập Báo đã có làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam để thống nhất phối hợp tuyên truyền giữa hai bên. Đây được coi là phương thức truyền thông quan trọng của báo Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần cùng hệ thống báo chí cách mạng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước về công tác khuyến học, khuyến  tài”, ông Trần Doãn Tiến cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Hội Khuyến học Việt Nam là hội đặc thù được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, với đối tượng phục vụ là các tầng lớp Nhân dân trong xã hội. “Thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi đã triển khai phong trào làm theo lời dạy của Bác, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, triển khai sự học trong toàn dân mà căn cốt của khuyến học, khuyến tài là tự học và tự học thành tài, xuất phát từ câu nói của Người ngay sau Tuyên ngôn độc lập năm 1945 về giệt giặc dốt. Hội Khuyến học Việt Nam cũng mong muốn phối hợp với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam lan tỏa thông tin, tuyên truyền để các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để mỗi công dân trở thành công dân học tập”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình hi vọng, sự hợp tác của hai đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội” là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, yêu cầu phải xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Lễ ký kết Chương trình công tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Việc ký kết, phối hợp truyền thông giữa Hội Khuyến học Việt Nam với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, Đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

H.Sen